Đàn ông có con gái dễ thành công hơn trong sự nghiệp

Theo VNE 06/11/2017 15:00

Các nghiên cứu còn chỉ ra rằng những ông bố có con gái còn sống thọ hơn, tình cảm và trở thành một người chồng tốt hơn.


Cựu danh thủ David Beckham từng chia sẻ có con gái là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. (Ảnh: The Sun).

Đại học Harvard Business School, Anh, mới đây đã tiến hành một cuộc nghiên cứu giữa cha và con gái. Họ đưa ra kết luận những ông bố có con gái sẽ thành công hơn trong sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Bởi họ có những cái nhìn đa chiều, thấu hiểu và đồng cảm hơn với mọi người.

Kết luận được dựa trên cuộc đối thoại với 50 người đàn ông đã kết hôn và có con. 60% các ông bố có con gái dành nhiều thời gian chăm sóc cho con hơn những bố có con trai.

Chuyên gia về thần kinh Phillip Hodson giải thích: "Với tư cách là một người đàn ông, đã quen và hiểu cách suy nghĩ của nam giới, các ông bố phải quen với một cuộc sống mới khi có con gái. Họ sẽ phải tìm cách hiểu, chơi và đàm phán với một bé gái".

Nhà tâm lý học Emma Citron cũng cho hay đàn ông sẽ học được nhiều hơn về ý nghĩa của phụ nữ khi có con gái: "Các ông bố phải thay đổi những quan điểm của mình. Nó thách thức họ bước ra ngoài những tiêu chuẩn về đàn ông mà anh ta được nuôi dạy". Từ đó, đàn ông sẽ dễ thấu hiểu và thông cảm với vợ mình, trở thành một người chồng tốt hơn.

Một nghiên cứu ở Ba Lan cũng chỉ ra rằng các ông bố có con gái thường sống lâu hơn. Kết quả này cũng được một nghiên cứu trên tạp chí American Journal of Human Biology công nhận. Theo đó, tuổi thọ của các ông bố có con gái lớn hơn 6 tháng so với những bố có con trai.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết các sếp có con gái thường rộng tay hơn trong việc thấu hiểu tâm lý và chi trả lương cho các nhân viên nữ. Phụ nữ có trình độ học vấn được hưởng lợi nhiều nhất, vì họ là những mẫu người các ông chủ mong muốn con gái mình trở thành.

Nhà tâm lý học Averil Leimon, người đã nghiên cứu nhiều năm về vai trò của phụ nữ trong các doanh nghiệp, nói rằng việc có con gái có thể giúp các sếp nhìn thấy được những sự bất bình đẳng trong công việc giữa phụ nữ và nam giới hơn. Điều mà có thể trước đây họ không nghĩ đến.


Cựu Tổng thống Mỹ Obama hạnh phúc bên vợ và hai cô con gái. (Ảnh: AFP).

Theo nghiên cứu từ Đại học Miami, những giám đốc điều hành có con gái rộng tay chi hơn 13,4% cho các chương trình phúc lợi xã hội của công ty.

Trên thế giới, bạn có thể bắt gặp nhiều nhà lãnh đạo có con gái rất thành công như Cựu thủ tướng Mỹ Barack Obama; George W.Bush; Bill Clinton, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay Tổng thống Nga Vladimir Putin...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đàn ông có con gái dễ thành công hơn trong sự nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO