Đảo lộn vì nắng nóng

Nguyên Khánh 03/06/2017 07:00

Mấy ngày nay tại Hà Nội, nếu ai đó có việc buộc phải ra đường đều phải dùng quá nhiều công cụ chống nắng nào áo, mũ, kính nhưng cũng không chống lại cái nắng như đổ lửa. Lúc 9-10h sáng ngày 2/6, nền nhiệt đã dao động ở mức 35-36 độ C. Nắng nóng đỉnh điểm vào buổi trưa khiến nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 40 độ C... Nắng nóng làm người già, con trẻ nhập viện. Cuộc sống đảo lộn vì nóng và mất điện.

Ảnh minh họa.

Nắng nóng trên diện rộng

Hệ thống các siêu thị có điều hòa trở nên hút khách hơn nhưng không phải khách đến để mua hàng mà là tránh nắng. Trên đường phố, nhiều người tận dụng bóng mát dưới những gốc cây, gầm cầu để nghỉ ngơi, tránh nắng... Nhiều giải pháp chống nóng được đưa ra nhưng chẳng thấm gì so với nền nhiệt tăng quá cao trong những ngày qua.

Nắng nóng khiến sản lượng điện tăng đột biến. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, do thời tiết nắng nóng gay gắt, nhu cầu tiêu dùng điện cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong những ngày qua đã tăng đột biến, sản lượng điện năng tiêu thụ toàn thành phố liên tục tăng cao trong các ngày từ 30/5 đến 1/6.

Cụ thể, trong ngày 30/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố ở mức đạt 49,23 triệu kWh, nhưng chỉ tính riêng ngày 1/6, sản lượng điện năng tiêu thụ đã tăng lên 62,944 triệu kWh. Tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện”, EVN Hà Nội nhận định. Dù cam kết sẽ không cắt điện trong những ngày đỉnh nóng này, nhưng những sự cố bất khả kháng đã xảy ra do sử dụng điện quá tải. Theo đó, nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra tình trạng mất điện đột ngột.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết: Theo số liệu thống kê về tình hình vận hành hệ thống điện quốc gia, ngày 1-6, công suất tiêu thụ điện đạt mức 29.306 MW, sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày là hơn 606 triệu kWh, đây là các số liệu ở mức cao kỷ lục từ trước đến nay của hệ thống điện toàn quốc.

Chỉ so ngay với ngày trước đó, 31-5, công suất đỉnh toàn hệ thống điện quốc gia của ngày 1-6 đã tăng hơn 1.000 MW, tức là tương đương cả một nhà máy nhiệt điện lớn trong hệ thống; còn nếu so với trước đây 1 tuần thì công suất tiêu thụ của toàn hệ thống điện quốc gia đã tăng tới hơn 2.600 MW, tức là lớn hơn công suất của cả Nhà máy Thủy điện Sơn La.

Hệ thống điện miền Bắc cũng ghi nhận những số liệu cao nhất trong lịch sử: Công suất tiêu thụ điện toàn miền Bắc ngày 1-6 đạt mức 13.141 MW và sản lượng tiêu thụ điện là gần 275 triệu kWh. Nếu so với chỉ 1 tuần trước đây, công suất tiêu thụ điện của miền Bắc đã tăng hơn 13% và sản lượng tiêu thụ điện đã tăng tới hơn 17%.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong tháng 6 này, nắng nóng tại miền Bắc và miền Trung sẽ tiếp tục gia tăng cả về diện và mức độ, cá biệt một số nơi nóng 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Ông Lê Thanh Hải- Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, hầu hết các trung tâm dự báo trên thế giới nhận định, El Nino sẽ quay trở lại từ giữa năm 2017. “Nhiều khả năng nắng nóng năm nay sẽ không khắc nghiệt bằng năm trước. Nắng nóng có xu hướng xuất hiện muộn và ít khả năng kéo dài, dự kiến mỗi đợt nắng nóng chỉ từ vài ngày đến 10 ngày, chứ không phải cả tháng như những năm trước”, ông Hải chia sẻ. Ông Lê Thanh Hải cho rằng, thiên tai và biến đổi khí hậu đang là mối nguy hiểm chung mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gia tăng các hiện tượng cực đoan. Tất cả những kiến thức, quy luật chúng ta đã tích lũy được từ trước đến nay dường như không đủ để ứng phó với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu”, ông Hải lo ngại.

Nắng nóng khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Ảnh: Xuân Mai.

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, EVN Hà Nội khuyến cáo các hộ sử dụng điện tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng lúc vào giờ cao điểm, đồng thời đề phòng các nguy cơ gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư; không vi phạm khoảng cách an toàn đến đường dây thiết bị lưới điện, dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng. Tại các cơ quan, công sở cần triệt để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt khi sử dụng điều hòa nhiệt độ cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26 độ C trở lên, để vừa đảm bảo tiết kiệm điện để giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện.

Để đối phó với mùa nắng nóng 2017, ông Hồ Mạnh Tuấn- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, ngay từ cuối năm 2016, một loạt các giải pháp nhằm cải tạo, nâng cấp hệ thống điện… đã được tổng công ty triển khai. Cụ thể: EVNNPC đã xây dựng kế hoạch và giao kế hoạch cho các công ty điện lực vào quý IV/2017 về danh mục đầu tư, về vốn sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và dành ra một phần vốn phục vụ công tác chống quá tải. Bên cạnh đó, tất cả các phương án phòng, chống thiên tai của các đơn vị đều được xây dựng, củng cố và được báo cáo về tổng công ty để thẩm tra, giám sát. Các phương án này cũng phải hết sức cụ thể, xây dựng các kịch bản chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” để đối phó với sự cố mất điện đột ngột.

Tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai diễn ra mới đây ở Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ rõ, thời tiết ngày càng cực đoan trong khi đó còn nhiều hạn chế bất cập trong công tác phòng chống thiên tai. Thủ tướng yêu cầu, để ứng phó hiệu quả thiên tai cần xây dựng tốt “Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia”. Các Bộ, ngành và địa phương phải xây dựng và ban hành kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai trong năm nay. Công tác phòng chống thiên tai không chỉ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà còn sự tham gia của người dân, các doanh nghiệp với “phương châm phòng ngừa là chính”.

Không cắt điện những ngày nắng nóng từ 36 độ C trở lên

Chiều 2/6, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã gửi công điện tới 27 đơn vị điện lực thành viên, công ty lưới điện cao thế miền Bắc. Theo đó, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã yêu cầu các đơn vị trong nền thời tiết trên 36 độ C, các đơn vị phải dừng toàn bộ các công việc thao tác, công tác trên lưới điện, phải bố trí tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, tăng cường các công tác kiểm tra, thực hiện các biện pháp san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy biến áp, hoàn thành đóng điện các công trình chống quá tải để tăng cường khả năng cấp điện, giảm thiểu rủi ro mất điện xảy ra.
Tại Hà Nội, để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho phụ tải trên địa bàn thành phố Hà Nội, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội, Tổng giám đốc EVN HANOI đã yêu cầu các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế thành phố Hà Nội không thực hiện cắt điện cao, trung, hạ thế theo kế hoạch làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, gây mất an toàn vận hành cho lưới điện từ ngày 1/6 đến hết 31/7 (trừ các trường hợp đặc biệt, nguy cơ đe doạ sự cố, mất an toàn đến công tác vận hành trên lưới điện).

X. Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đảo lộn vì nắng nóng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO