Đầu năm, vé xe tăng gấp đôi

Chí Đại 14/02/2016 12:03

Lợi dụng dịp đầu năm, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, một số nhà xe tại Quảng Nam đã tăng giá vé vô tội vạ.

Những hành khách mua vé giá cao đang chờ xe khách đi TP Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 14/2, (tức mùng 7 Tết) chúng tôi ghé quầy bán vé của hãng Trần Hòa, trên đường Nguyễn Hoàng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đặt mua vé đi TP Hồ Chí Minh vào ngày 15/2 (mùng 8 Tết) thì nhân viên nói giá 1.050.000 đồng/vé.

Nhân viên hãng xe này nói tiếp, "anh muốn giá thấp hơn phải chờ đến 24/2, giá vé xuống 800 ngàn đồng/vé".

Tương tự các nhà xe Phương Trang, Thảo Nguyên cũng ở trên đường Nguyễn Hoàng, TP Tam Kỳ, thì giá vé cũng từ 1.000.000 - 1.100.000 đồng/vé. Mặc dù vé xe sau Tết Bính Thân năm 2016 tăng gấp đôi so với ngày thường, nhưng qua quan sát của chúng tôi thì có rất nhiều người chờ mua được vé đi TP Hồ Chí Minh trong những ngày này.

Bạn Nguyễn Anh Kiệt, sinh viên trường ĐH Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh mua vé xe cho biết: “Tôi mua 1 vé giường nằm vào TP Hồ Chí Minh sáng hôm nay, với giá 1.010.000 đồng để vào kịp ngày mai bắt đầu đi học lại. Nhìn chung năm nào giá vé xe trước Tết và sau Tết đều tăng rất cao. So với những ngày thường cũng tuyến trên với giá 400- 450 ngàn đồng/vé”.

Còn anh Nguyễn Văn An là công nhân, trú ở TP Tam Kỳ mua vé vào Sài Gòn cho biết: “Tôi nghe tin xăng, dầu giảm giá cứ tưởng các hãng nhà xe sẽ giảm giá nhưng với mức giá xe vẫn tăng cao 1 triệu đồng/vé đi TP Hồ Chí Minh, tôi có thắc mắc với các đại lý bán vé xe thì họ nói, phải đóng nhiều khoản thuế. Dù giá vé xe cao nhưng chúng tôi đành phải mua vé để vào TP Hồ Chí Minh kịp làm việc đầu năm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu năm, vé xe tăng gấp đôi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO