Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên

Trần Ngọc Kha 06/07/2016 00:14

Đó là chủ đề được chọn cho Ngày dân số thế giới năm nay (11/7). Lý do của sự lựa chọn này, theo Tổng cục Dân số và Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ), do trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế giới đang còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trẻ em trai cùng trang lứa.

Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên

TS Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) phát biểu khai mạc buổi gặp mặt.

Tình trạng ép bỏ học để kết hôn sớm, phải sinh nở trước khi cơ thể trưởng thành đã và đang góp phần huỷ hoại tiềm năng khiến cho các em không thể phát huy được tương lai. Các thách thức và trở ngại này sẽ được nhân lên gấp bội phần nếu em gái vị thành niên có xuất thân là người dân tộc thiểu số, sống ở nông thôn và xuất thân trong một gia đình nghèo khó.

Tại cuộc gặp mặt báo chí được diễn ra chiều 5/6, Phó tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh: Các chính sách và đầu tư cho giáo dục và y tế hỗ trợ cho trẻ em gái vị thành niên và các điều kiện kinh tế giúp tạo công ăn việc làm có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các nước có nhóm dân số trẻ đông đảo và ngày càng gia tăng.

Chính vì vậy, ông cho rằng các nước này trong đó có Việt Nam cần xác định được lợi thế của thời kỳ cơ cấu dân số vàng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng như phát triển. Theo Tổng cục DS-KHHGĐ, tính đến ngày 1/7 vừa qua, dân số nước ta đang có quy mô gần 92 triệu người, mật độ 274 người/km2, gấp 5,2 lần so với thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO