Đề xuất cho xe máy đi vào đường nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Đoàn Xá 14/12/2016 10:47

Ngày 13/12, tại cuộc họp tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông quanh khu vực TP HCM, đại diện Tổng công ty Đầu tư và Phát triển cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết sẽ chấp thuận đề xuất cho xe máy chạy vào đường nối cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây.

Cụ thể, theo ông Mai Tuấn Anh- Tổng giám đốc VEC, tuyến đường cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây có một đoạn đường nối dài khoảng 4km nằm trong khu vực nội đô, từ nút giao An Phú tới đường Vành đai 2 (Q.2).

Đây cũng là khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc kẹt xe với số lượng phương tiện môtô lưu thông quá lớn.

Vì thế, trước mắt đơn vị này sẽ xây dựng các dải phân cách mềm cho phép xe máy lưu thông cùng với các phương tiện ôtô đi trên cao tốc.

Tuy nhiên, về lâu dài, ông Tuấn Anh đề xuất giải pháp sẽ xây dựng đường song hành của đoạn này cùng với hầm chui ở nút An Phú để điều tiết giao thông và phân luồng được hợp lý hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề xuất cho xe máy đi vào đường nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO