Điện giật, 5 người chết thương tâm ở nơi nuôi cá lồng

Đức Sơn 03/06/2016 23:40

Vụ việc thương tâm trên xảy ra vào khoảng 18h50 phút ngày 2/6, tại khu vực bãi Soi, nơi nuôi cá lồng thuộc sông Cầu, thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Điện giật, 5 người chết thương tâm ở nơi nuôi cá lồng

Khu vực lồng nuôi cá của anh Thủy- nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Các nạn nhân gồm: anh Nguyễn Xuân Thủy (SN 1979) là chủ lồng cá; Nguyễn Đắc Khải (SN 2002); Nguyễn Văn Phan (SN 2000); Nguyễn Đức Khôi (SN 2002); Trần Ngọc Quang (SN 2004- cháu ruột của anh Thủy) cùng trú tại thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Đông Tiến, vào thời điểm trên, cháu Nguyễn Văn Cường (SN 2002) đang ngồi chơi gần hiện trường thì phát hiện 5 nạn nhân nêu trên bị ngã bất tỉnh ở dưới nước nên đã điện báo cho người thân biết. Nhận được thông tin, anh Nguyễn Xuân Thu - em họ anh Thủy đã chạy đến hiện trường cắt điện nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Tin dữ khiến cả thôn Đông Xuyên bàng hoàng. Đau lòng hơn, cả 5 nạn nhân đều là họ hàng thân thích cùng xóm với nhau. Có lẽ đau buồn, mất mát lớn nhất là chị Vũ Thị Liên (vợ anh Thủy) cùng lúc mất 2 người thân là chồng và cháu ruột chồng. Theo chị Liên, vợ chồng chị đầu tư cả gia tài vào lồng nuôi cá nên lúc nào cũng ở lồng cá trông nom. Chồng chị mất đi để lại vợ cùng 3 đứa con nhỏ, gia đình lại vốn khó khăn lại càng khốn đốn hơn.

Trong đêm khuya, hàng trăm người dân địa phương đã đến chia buồn cùng thân nhân các nạn nhân xấu số. Tiếng khóc than xé lòng, bầu không khí tang thương bao trùm cả vùng quê nghèo Đông Xuyên. Đến sáng ngày 3/6, các lực lượng chức năng mới tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Theo ông Đào Văn Sơn- Chủ tịch UBND xã Đông Tiến, nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn đau lòng là do thời gian vừa qua, nước sông Cầu lên xuống thất thường nên dẫn đến việc chiếc cầu làm bằng sắt bắc từ bờ ra khu nuôi cá lồng trên sông Cầu của anh Thủy bị lệch sang một bên. Chiều 2/6, anh Thủy nhờ 4 cháu ở cùng thôn chỉnh lại chiếc cầu cho thẳng lại để hôm sau thu hoạch cá. Trong lúc sửa cầu, anh Thủy cùng một cháu khác đứng dưới sông, còn lại 3 cháu đừng trên bờ di chuyển chiếc cầu cho đúng vị trí ban đầu. Trong lúc mọi người di chuyển chiếc cầu sắt do đường dây điện kéo ra lều trông cá bị kẹt giữa thanh sắt của cầu và lồng cá nên bị đứt phần vỏ cách điện dẫn đến điện hở truyền vào cầu sắt gây ra sự việc đau lòng. Theo người nhà nạn nhân, lồng cá của anh Nguyễn Xuân Thủy đã đi vào hoạt động cách đây hơn 1 năm, trên lồng cá có hệ thống điện chiếu sáng lấy từ trạm biến áp gần đó.

Ngày 3/6, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Phong đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân. Bước đầu, UBND huyện Yên Phong quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân. Các ban ngành đoàn thể hỗ trợ 6 triệu đồng cho mỗi gia đình nạn nhân. UBND xã Đông Tiến cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng. Hiện, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và khắc phục hậu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điện giật, 5 người chết thương tâm ở nơi nuôi cá lồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO