Đồng Tháp: Hỏa hoạn tại nhà máy, một công nhân bỏng nặng

Chương Đài 01/08/2019 05:00

Khoảng 3h50 ngày 31/7, một vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều máy móc thiết bị của nhà máy trấu tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Khi xảy ra vụ việc, nhiều công nhân đã kịp thoát ra ngoài nhưng một công nhân đã bị bỏng nặng do chưa kịp thoát thân.

Đồng Tháp: Hỏa hoạn tại nhà máy, một công nhân bỏng nặng

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nỗ lực dập tắt đám cháy.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy Duy Phát chuyên sản xuất và kinh doanh trấu nghiền và trấu viên, địa chỉ ở số 300 đường 852 khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra cháy, có 9 công nhân đang làm việc bên trong nhà máy. Khi ngọn lửa bùng phát, các công nhân đã kịp thời bỏ chạy ra ngoài, riêng anh Nguyễn Lê Trọng Tính (sinh năm 1989) đã bị bỏng nặng do chưa kịp thoát thân. Anh Tính đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Tháp và thành phố Sa Đéc đã điều 2 xe chuyên dụng cùng 50 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy có mặt tại hiện trường để dập lửa. Do nhà máy chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Sau 3 giờ nỗ lực khống chế đám cháy, đến khoảng 7 giờ ngày 31/7, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, khung sườn nhà máy cùng nhiều máy móc thiết bị trong bị cháy xém và hư hỏng nặng. Thiệt hại và nguyên nhân gây cháy đang được ngành chức năng thống kê, điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Tháp: Hỏa hoạn tại nhà máy, một công nhân bỏng nặng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO