Đưa 1.600 nữ công nhân khó khăn về quê ăn Tết

Nhã Phương 19/01/2016 12:00

Ngày 19/1, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido tổ chức họp báo giới chương trình “Đại gia đình cám ơn người phụ nữ của năm”, đưa hơn 1.600 nữ thanh niên công nhân về quê ăn Tết Bính Thân 2016.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Nguyễn Phi Long, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết: Chương trình “Đại gia đình cám ơn người phụ nữ của năm” đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên công nhân, khu chế xuất… Chương trình là lời cảm ơn của phụ nữ, góp phần thiết thực giúp các chị em công nhân về quê sum họp gia đình và giảm bớt nỗi lo gánh nặng kinh tế khi Tết đến, Xuân về. Ngoài ra, chương trình còn tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, đơn vị cùng đồng hành, thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội đối với đội ngũ lao động trẻ để Tết thêm đầm ấm, vui tươi.

Lễ ra quân Chương trình “Đại gia đình cám ơn người phụ nữ của năm” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 4/2/2016 (26 Tết Bính Thân) và sau đó là một loạt các hoạt động trao vé và tặng quà cho hơn 1.600 nữ thanh niên công nhân có điều kiện kinh tế khó khăn đang làm việc tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất tại 4 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hưng Yên về quê gồm 11 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Hưng Yên sẽ lên danh sách phát vé, tặng quà và thông báo địa điểm đón xe cho các nữ thanh niên công nhân đã đăng ký.

Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh, thành phố cũng sẽ tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện đón tại 11 điểm đến để hướng dẫn các nữ thanh niên công nhân về quê thuận tiện nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa 1.600 nữ công nhân khó khăn về quê ăn Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO