Đưa điện lưới quốc gia về với 100% đồng bào dân tộc Dao

Phương Linh 30/01/2018 07:59

Ngày 29/1, Sở Công thương Phú Thọ phối hợp với Công ty Điện lực Phú Thọ, UBND huyện Tân Sơn tổ chức đóng điện, đưa điện lưới Quốc gia về với 100% đồng bào dân tộc Dao ở khu Tân Hồi, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn.

Đây là Dự án nằm trong Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo được Chính phủ phê duyệt, trong đó Phú Thọ được đầu tư 30 tỷ đồng triển khai Dự án.

Sau một thời gian gấp rút thi công, với khối lượng xây lắp mới gần 10km tuyến đường dây trung thế, hạ thế, 1 trạm biến áp 50kVA cùng hệ thống cột, xà, sứ... điện đã được cấp điện cho gần 70 hộ đồng bào các dân tộc Dao và điểm lẻ Trường mầm non, tiểu học xã Kim Thượng.

Dự án này được coi là có ý nghĩa quan trọng với tỉnh Phú Thọ nói chung và các thôn, bản vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nói riêng.

Các xã vùng cao sẽ có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng dần đời sống của người dân, giúp người dân có thêm động lực để thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đưa điện lưới quốc gia về với 100% đồng bào dân tộc Dao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO