Giải quyết việc làm cho gần 800 nghìn người trong 9 tháng

Lan Hương 20/09/2017 15:30

Ngày 20/9, Bộ LĐTB&XH cho biết, trong 9 tháng đầu năm, cả nước giải quyết việc làm cho gần 800 nghìn lượt người, đạt xấp xỉ 50% kế hoạch năm 2017, tăng 3,97% so với cùng kỳ năm 2016.

Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được rà soát, sắp xếp cho phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm tiếp tục được đẩy mạnh, trên 40 nghìn lao động được hỗ trợ tạo việc làm (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016).

Tính từ đầu năm đến nay, các Trung tâm Dịch vụ việc làm cả nước đã tổ chức được khoảng 560 phiên giao dịch việc làm (trung bình mỗi phiên có 25 - 30 doanh nghiệp và khoảng 400 - 450 người lao động tham gia, trong đó có khoảng 200 - 230 lao động được sơ tuyển); số lao động tư vấn, giới thiệu việc làm tại trung tâm gần 1.445 nghìn lượt người; số lao động tìm được việc làm do các trung tâm giới thiệu và cung ứng trên 469 nghìn người.

Về giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực ước 8 tháng đầu năm cả nước tuyển sinh được 746 nghìn người (đạt 34% kế hoạch năm, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2016); trong đó tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 61 nghìn người, tuyển sinh trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng khoảng 685 nghìn người (trong đó, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg cho khoảng 200 nghìn người).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải quyết việc làm cho gần 800 nghìn người trong 9 tháng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO