Giao thông ở bản Pán

Ngân Hà 02/06/2016 13:05

Với nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của chi bộ, các ban ngành, đoàn thể nên tình hình an toàn giao thông của bản Bản Pán, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Những con đường mới ở huyện Thuận Châu.

Bản Pán nằm tại trung tâm xã và đan xen với thị trấn huyện, trên trục đường quốc lộ 6, ngã ba đường tỉnh lộ 108... do đó, lưu lượng người và xe qua lại rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về tai nạn giao thông

Ông Lường Văn Mứt- Bí thư chi bộ bản Pán cho biết, bản có 154 hộ với gần 700 nhân khẩu. Đây là bản thuần nông. Mỗi hộ chỉ có một khoảnh đất ruộng. Việc chuyển đổi ngành nghề chưa được kịp thời nên bà con còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Cùng với đó trình độ nhận thức về pháp luật của bà con trong bản còn hạn chế và không đồng đều. Đặc biệt thói quen uống rượu, bia trong những ngày lễ, ngày tết, đám cưới, đám tang, khi có khách đến nhà... là tập quán từ lâu đời của bà con rất khó thay đổi.

Theo ông Lường Văn Mứt, trước kia bà con coi việc tham giao thông cũng như bảo đảm an toàn là việc ai người ấy lo. Vì chưa hiểu Luật giao thông nên bà con cho rằng, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy là việc riêng của từng người, ai thích thì đội.

Nhận thấy việc nâng cao nhận thức cho bà con về việc bảo đảm ATGT là vấn đề hết sức quan trọng và bức thiết, các cấp ủy đảng, chính quyền bản Pán đã phối hợp chặt chẽ cùng Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể nỗ lực tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về đảm bảo trật tự ATGT cho người dân.

Bản đã lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”. Hàng năm, bản Pán phát động phong trào thi đua, xây dựng bản cam kết và ký kết thực hiện tốt các nội dung về chấp hành các quy định về trật tự ATGT. Gắn việc chấp hành tốt các quy định về trật tự ATGT với việc xét gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, biểu dương, khen thưởng kịp thời những người có thành tích trong phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT”.

Những trường hợp bà con nào trong bản vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm bản đều có nhận xét và đánh giá cụ thể trong các cuộc họp của bản, tổ liên gia và qua hệ thống phát thanh. Đồng thời, qua đánh giá, nhận xét hằng năm của bản cũng nêu ra những gia đình nào vi phạm, nhắc nhở và cho họ biết gia đình mình không đạt văn hóa vì vi phạm giao thông.

“Những người già, người uy tín không bao giờ nói nặng lời mà luôn nhẹ nhàng phân tích điều hay lẽ phải cho con cháu và bà con trong bản hiểu. Vì vậy, chúng tôi luôn chú ý phát huy vai trò của những người có uy tín trong tuyên truyền, vận động bà con bảo đảm trật tự ATGT”, ông Mứt khẳng định.

Bằng tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình, kinh nghiệm của mình những người già có uy tín trong bản luôn thường xuyên phổ biến, nhắc nhở bà con, chú trọng việc giáo dục con, cháu thanh niên, thiếu niên trong việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT. Tuyên truyền về tác hại khi uống nhiều rượu, bia đối với sức khỏe và nguy cơ tai nạn, thương tích khi tham gia giao thông. Đồng thời, nhắc nhở bà con nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành tốt các quy định về trật tự ATGT như đội mũ bảo hiểm, không lái xe khi đã uống rượu, bia chính là tự bảo vệ mình và mọi người trong cộng đồng...

Nhờ đó, đến nay bà con bản Pán đã có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhiều người đã tạo được thói quen cứ lên xe máy là đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cho mình. Nhất là những phụ nữ Thái khi lấy chồng đội tằng cẩu trên đầu đã biết chọn những chiếc mũ bảo hiểm sâu, phù hợp để đảm bảo an toàn cho mình khi tham gia giao thông.

“Đặc biệt, những trường hợp tai nạn giao thông nào xảy ra trên địa bàn địa phương bà con cũng đã tham gia cấp cứu, xử lý ban đầu hỗ trợ cho lực lượng chức năng chứ không lảng tránh như trước đây”, ông Mứt chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giao thông ở bản Pán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO