Góp ý Dự thảo Luật về hội

Tuấn Anh 09/04/2016 08:31

Sáng 8/4, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Pháp luật về tổ chức xã hội của một số nước trên thế giới và góp ý cho Dự thảo Luật về hội ở Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Nội vụ báo cáo tóm tắt Dự thảo Luật về hội, báo cáo tóm tắt “Pháp luật về hội của một số nước trên thế giới” và cùng nhau thảo luận, góp ý cho Dự thảo Luật về hội.

Phát biểu tại Hội thảo PGS.TS Trịnh Đức Thảo- Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, việc xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật về hội để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 là cần thiết và cấp bách.

Bởi khi Luật và hội được ban hành sẽ là cơ sở pháp lý bảo đảm và tạo điệu kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền lập hội, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, phát huy vai trò của các hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bảo đảm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Góp ý Dự thảo Luật về hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO