Hạ Lôi vững tâm vượt khó giữa tâm dịch

Nguyễn PhượngẢnh: Quang Vinh 10/04/2020 20:29

Ngày 10/4, chúng tôi theo chân đoàn công tác của Thành uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tìm về thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội), nơi đang phải cách ly y tế toàn thôn. Dù ở giữa “tâm dịch”, Hạ Lôi cách ly nhưng không cô đơn mà lại ấm áp hơn trong vòng tay đùm bọc của cộng đồng. Nghĩa cử này như một liều thuốc tinh thần giúp người dân Hạ Lôi càng vững tâm vượt khó.

Hạ Lôi vững tâm vượt khó giữa tâm dịch

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao tặng hỗ trợ, động viên bà con thôn Hạ Lôi.

Bất ngờ nhưng không bị động

Ba ngày sau khi Hạ Lôi được cách ly y tế, chúng tôi có mặt ở vùng “tâm dịch” Hạ Lôi vào thời điểm đã xác định được thêm 4 ca lây nhiễm từ bệnh nhân số 243, 339 trường hợp F1 và hàng trăm trường hợp F2. Một bầu không khí vắng vẻ, yên tĩnh bao trùm, thi thoảng mới gặp người đi lại.

Lâu nay, người dân thôn Hạ Lôi vẫn thường được tuyên truyền về bệnh dịch hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng ngay cả khi sự việc một người đàn ông ở xóm Bàng (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) nhiễm virus SARS-CoV-2, được định danh là “bệnh nhân 243” thì người Hạ Lôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Có người cách đấy mấy hôm vừa ăn cơm cùng bệnh nhân, người thì trò chuyện, người uống nước cùng... nên không thể hết bàng hoàng, lo lắng.

Từ sáng 8/4, toàn thôn bắt đầu bước vào những ngày phong toả, cách ly y tế tuy nhiên, người dân đã được phổ biến tinh thần này từ tối 7/4. Dù có bất ngờ nhưng không ai bị động. Mọi kịch bản ứng phó với dịch Covid-19 đã được quán triệt, chuẩn bị kỹ càng từ Trung ương, đến địa phương, ngành nào việc đó, ai vào “vai” nấy nhịp nhàng. Đặc biệt, các tổ công tác nhanh chóng được triển khai. 9 chốt cách ly đã triển khai đồng bộ ở các cửa ngõ ra vào. Chỉ những người có nhiệm vụ mới được ra vào, nhưng phải thực hiện kiểm tra y tế sơ bộ.

Sự vắng vẻ yên tĩnh bao trùm nhưng người dân Hạ Lôi đã bắt đầu làm quen được với không khí này và sự căng thẳng cũng dần biến mất. Chúng tôi gặp ông Tạ Quang Rồng, Chủ tịch MTTQ xã Mê Linh trong không gian yên tĩnh này, ông cho biết, khi mới biết trong thôn có người bị bệnh, thực ra, việc băn khoăn, lo lắng là không thể tránh khỏi. Nhưng do được quán triệt kỹ càng nên người dân nhanh chóng hợp tác với cơ quan chức năng, khai báo y tế đầy đủ để xác định các trường hợp F1, F2.

“Về phía chính quyền, đoàn thể, chúng tôi lập tức vào cuộc ngay, đặc biệt là trước thời điểm cách ly y tế toàn thôn. Khi người dân nhận thức được việc cách ly y tế toàn thôn là để đề phòng dịch bệnh lây lan, giữ gìn sức khoẻ cho chính mình thì mọi người nên ai nấy đều tuân thủ nghiêm các quy định. Điều đó khiến chúng tôi tin tưởng chúng ta sẽ sớm thành công trong ngăn chặn dịch bệnh”, ông Rồng khẳng định.

Hạ Lôi vững tâm vượt khó giữa tâm dịch - 1

Chốt cách ly thôn Hạ Lôi.

Hạ Lôi là một thôn lớn, với gần 3.356 hộ và 10.429 nhân khẩu. Với dân số đông, việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân trong những ngày cách ly đòi hỏi một khối lượng hàng hoá khá lớn.

Theo tính toán của UBND huyện Mê Linh, dự kiến nhu cầu hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu tại thôn Hạ Lôi trung bình mỗi ngày gồm khoảng: 3,3 tấn gạo; 2,2 tấn thịt heo, gà, vịt; 6 tấn rau quả cùng lượng lớn trứng, đường sữa, thuốc men…

Chia sẻ về câu chuyện này, ông Hoàng Văn Tân, Chủ tịch MTTQ huyện Mê Linh cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã lên phương án phân phối nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân sao cho đầy đủ và hợp lý nhất. Huyện đã chỉ định 34 doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể tổ chức cung ứng nguồn hàng cho người dân thôn Hạ Lôi. Các đơn vị phối hợp trực tiếp với UBND xã Mê Linh để vận chuyển hàng hóa vào bên trong cho người dân khu vực cách ly, đảm bảo quy định về phòng chống dịch.

“Đến thời điểm này, các gia đình đều được cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm”, ông Tân khẳng định.

Nghĩa tình trong gian khó

Tại thôn Hạ Lôi, đoàn công tác của Thành uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trao quà cho đại diện chính quyền, nhân dân địa phương, gồm 4,5 tấn gạo, 900 kg lạc, 450 thùng nước dừa, 450 thùng sữa chua. Ngoài ra, MTTQ TP Hà Nội còn tặng cán bộ tại 9 chốt cách ly 1000 găng tay y tế, 2000 khẩu trang, 200 mũ chắn giọt bắn... và các phần quà khác để động viên các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngoài sự hỗ trợ của chính quyền theo tiêu chuẩn quy định, trong những ngày qua, rất nhiều đoàn công tác của thành phố, các địa phương bạn, các ban ngành, đoàn thể đã đến để trợ giúp bà con nhân dân Hạ Lôi. Bà con nhận được nhiều nhiều phần quà để tăng cường sức khoẻ và các trang thiết bị để phòng, chống dịch bệnh. Không khí ấm áp nghĩa tình hiện diện ở khắp nơi.

Bà Đặng Thị Mơ, một người dân cho biết, “lực lượng chức năng nhiệt tình trợ giúp người dân cho nên chúng tôi cũng tự nhận thấy mình phải cùng đoàn kết, chấp hành để vượt qua “cơn bão” này. Bây giờ mình không đoàn kết bảo ban nhau vượt khó thì còn đợi bao giờ nữa”.

Hạ Lôi vững tâm vượt khó giữa tâm dịch - 2

Xe chở hàng kiểm tra y tế trước khi vào thôn.

Trong nhiều trường hợp được liệt vào danh sách F1, F2 ở Hạ Lôi, chúng tôi gặp anh Phạm Văn Thêm ở xóm Bàng. Anh Thêm là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243. Theo anh Thêm, sau khi được thông báo về trường hợp ông hàng xóm 243 nhiễm bệnh, anh Thêm đã nhanh chóng đi khai báo y tế.

“Kết quả xét nghiệm của tôi là âm tính nên gia đình tạm thời cũng đỡ lo. Trong thời gian tới, tôi mong rằng mọi người cần chấp hành tốt các chủ trương chính sách về thực hiện cách ly. Với các biện pháp này, tôi nghĩ rằng dịch bệnh sẽ sớm trôi qua”, anh Thêm chia sẻ.

Hạ Lôi cũng được biết đến là “vựa hoa” chính của huyện Mê Linh, với hơn 100 ha. Nhiều gia đình trồng hoa cúc, hoa hồng dù đã đến vụ thu hoạch nhưng vui vẻ chấp hành chủ trương của chính quyền cách ly y tế, chấp nhận thiệt hại trước mắt, để giữ được sự ổn định lâu dài.

Hạ Lôi cách ly nhưng không cô đơn mà lại ấm áp hơn trong vòng tay đùm bọc của cộng đồng, với tinh thần nhường cơm sẻ áo. Chủ tịch MTTQ xã Mê Linh Tạ Quang Rồng xúc động cho biết: “Cho dù trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng sự đùm bọc nghĩa tình này giúp người dân Hạ Lôi vững tâm vượt khó”.

Hạ Lôi vững tâm vượt khó giữa tâm dịch - 3

Kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm cho bà con nhân dân trong thôn.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng hoan nghênh sự vào cuộc kịp thời của Đảng bộ, chính quyền huyện, xã và hệ thống chính trị của thôn Hạ Lôi trong thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về các biện pháp cách ly. Bà Hằng đề nghị lãnh đạo xã, thôn và nhân dân trong thôn cần quán triệt nghiêm túc tinh thần cách ly thôn, nhưng trong thôn, từng nhà phải nghiêm túc cách ly, hạn chế tiếp xúc, có như thế công tác phòng chống dịch mới thực sự hiệu quả; đồng thời bày tỏ mong muốn bà con hãy phát huy truyền thống quê hương Mê Linh Anh hùng, tuyệt đối thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo và các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là, vì sự an toàn của mỗi gia đình, hạn chế thấp nhất việc phát sinh thêm ca mắc mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hạ Lôi vững tâm vượt khó giữa tâm dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO