Hà Nội có 62 chung cư nghiêng, nứt

V. Hà 16/07/2016 22:38

Nếu năm 2015, chỉ có 4 công trình mức độ nguy hiểm cấp D, 95 công trình mức C, 101 công trình mức B thì đến năm 2016, công tác kiểm định đã chỉ ra 62 chung cư có biểu hiện lún nghiêng.

Thống kê 10 năm qua, Hà Nội mới cải tạo được 8 chung cư cũ và đưa vào sử dụng.

5 chung cư cũ đã được triển khai phá dỡ nhưng chưa đưa vào xây mới như: B6 Giảng Võ, C1 Thành Công, 17 nhà gỗ phường Chương Dương, 97-99 Láng Hạ, 26 Liễu Giai. Ngoài ra, còn 4 chung cư trong tình trạng nguy hiểm đang tổ chức di dời…

Thông tin này được đưa ra tại hội thảo “Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư xây dựng, cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội” do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Hà Nội vừa tổ chức.

Thành phố hiện có 1.516 chung cư cũ có quy mô từ 2 - 5 tầng, chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1980.

Các công trình này tập trung ở 4 quận nội thành cũ là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Quá trình sử dụng quá dài cộng với áp lực về diện tích ở và sự yếu kém về quản lý cùng với việc cải tạo, sửa chữa tùy tiện đã gây ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội có 62 chung cư nghiêng, nứt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO