Hà Nội giảm biên chế, tăng phí vỉa hè

Nguyên Khánh 05/12/2017 20:40

Tăng phí sử dụng vỉa hè và quyết liệt tinh giản biên chế là 2 nội dung chính trong ngày làm việc thứ 2 của HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 5/12. Về tăng phí vỉa hè, mức phí sẽ tăng gấp 3 lần tại khu vực lõi đô thị gồm 12 tuyến phố bảo tồn cấp I trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và giảm dần theo hướng dịch chuyển ra các vành đai 1, 2, 3. Thế nhưng, nhiều ý kiến băn khoăn, tăng như vậy ai sẽ là người được thụ hưởng?


Cần minh bạch và quản lý tốt các điểm trông giữ xe.

Sẽ tăng phí sử dụng vỉa hè và quyết liệt tinh giản biên chế là 2 nội dung chính trong ngày làm việc thứ 2 của HĐND Thành phố Hà Nội diễn ra ngày 5/12.

Tăng phí, ai thụ hưởng?

Theo tờ trình “Sửa đổi bổ sung quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn TP Hà Nội”, UBND TP Hà Nội đề xuất: Từ ngày 1/1/2018 tới, mức thu phí sử dụng lòng đường, hè phố để trông giữ tạm thời phương tiện giao thông sẽ được điều chỉnh cả về mức thu và hình thức thu. Cụ thể, mức phí sẽ tăng gấp 3 lần tại khu vực lõi đô thị gồm 12 tuyến phố bảo tồn cấp I trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và giảm dần theo hướng dịch chuyển ra các vành đai 1, 2, 3; bên ngoài Vành đai 3 sẽ giữ nguyên.

Phí sử dụng hè, đường sẽ được thu theo diện tích sử dụng thực tế (m2/tháng) với các điểm trông giữ tạm trên hè, đường; thu theo % doanh thu đối với mô hình trông giữ ứng dụng công nghệ thông tin – iParking. Liên quan đến vấn đề này, ĐB Hoàng Huy Được đặt câu hỏi: “Khi tăng phí ai là người sẽ được thụ hưởng và TP sẽ thu về được bao nhiêu tiền từ mức phí này?”. Ông Được cho rằng, việc thu phí nhằm tái đầu tư cho lòng đường, vỉa hè là cần thiết nhưng nên cho đấu thầu sử dụng lòng đường, vỉa hè trông giữ phương tiện.

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam cho rằng, TP đã thông qua nhóm các giải pháp để giảm thiểu ùn tắc giao thông, trong đó có các biện pháp kinh tế. Không nên đặt vấn đề là thu được bao nhiêu từ việc tăng giá phí mà nên coi đó như giải pháp nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc cho khu vực trung tâm. Tuy nhiên ông Nam cho rằng cần phải tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý đối với tình trạng trông giữ phương tiện tự phát, thu quá giá tràn làn hiện nay.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện khẳng định, điều chỉnh giá trông giữ phương tiện là để hạn chế phương tiện cá nhân, đặc biệt là khu vực lõi đô thị. Điều tiết nguồn thu từ giá trông giữ về ngân sách TP, tránh tình trạng người trông giữ trục lợi từ chính sách nên cần thiết phải tăng phí sử dụng hè, đường.

Ông Viện cũng thẳng thắn cho biết, hiện giá trông giữ xe theo quy định của TP chỉ là 2.000 đồng đối với xe đạp, 5.000 đồng đối với xe máy và 20.000 - 30.000 đồng đối với ô tô. Tuy nhiên thực tế là các điểm trông giữ đã thu cao hơn từ lâu. Việc tăng giá trông giữ lên tiệm cận với giá thực tế trên thị trường hiện nay là cần thiết.

Giảm hơn 7.400 biên chế vào năm 2018

Về vấn đề biên chế, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, năm 2017 được coi là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Đây là một trong những địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao. Theo đó, rất nhiều đơn vị được sáp nhập, sắp xếp lại như sắp xếp 70 ban quản lý dự án đầu tư xây dụng thành 41 ban quản lý dự án (giảm 41,4%). Hoàn thành tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển TP, Quỹ Phát triển đất TP, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sáp nhập 4 ban bồi thường giải phóng mặt bằng 4 quận trung tâm. Sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Chi nhánh phát triển quỹ đất thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện quản lý. Sáp nhập Trung tâm sát hạch để cấp phép lái xe trực thuộc Sở Giao thông vận tải vào Tổng Công ty Vận tải Hà Nội....

Về tinh giản biên chế, TP đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. TP cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Về chuyển các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ và công ty cổ phần: Đã chuyển thêm được 5 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ, với 6.635 biên chế viên chức.

Sáng 5/12, Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Đà Nẵng, khóa IX đã chính thức được khai mạc. Kỳ họp này diễn ra từ ngày 5 đến 7/12. Nội dung sẽ được các đại biểu xem xét, gồm: Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018; quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng BHYT cho các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố, đội dân phòng và công an viên ở thôn. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền TP năm 2017, đồng thời đề ra giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Kỳ họp sẽ thảo luận, bàn bạc kỹ để xem xét, thông qua 25 Nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền cả trước mắt và lâu dài. Ngoài các nội dung trên, kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó tập trung vào những vấn đề cử tri bức xúc, những bất cập trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố và những cam kết kéo dài chưa được xử lý dứt điểm. Đánh giá cao việc TP tiếp tục dẫn đầu cả nước về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Bí thư Đà Nẵng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra; tội phạm còn diễn biến phức tạp...

Thanh Tùng

Ngày 5/12, ngày làm việc thứ hai của kỳ họp lần thứ 6 HĐND TP. HCM khóa IX, các đại biểu thảo luận tại hội trường. Trong đó, các vấn đề về dân sinh được đại biểu HĐND thành phố quan tâm, đưa ra. Theo các đại biểu, hiện người dân TP đang phải đối mặt với quá nhiều nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Liên quan đến vấn đề bạo lực, đại biểu Tô Thị Bích Châu cho hay, vì công tác quản lý yếu kém, thiếu giám sát nên mới xảy ra tình trạng bạo hành ở trường Mầm Xanh. Cơ quan quản lý cần xem lại nhằm tránh những trường hợp đau lòng như vừa qua. Lo lắng về việc chăm lo sức khỏe của người dân khi phòng khám có bác sĩ Trung Quốc, Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm thắc mắc về việc xử lý các phòng khám trên. Bên cạnh đó, một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nữa là vấn nạn thực phẩm bẩn.

Thanh Giang

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội giảm biên chế, tăng phí vỉa hè

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO