Hà Nội: Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6

Phương Linh 06/05/2016 09:15

Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội được diễn ra tốt đẹp, ngày 5/5 tại Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6. 

Trong Công văn số 1979 của Sở GD&ĐT - Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016 – 2017 có nêu: Tuyển sinh vào các trường mầm non, các trường phải thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi theo địa bàn dân cư theo quy định; Tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Nếu cơ sở giáo dục có số lượng học sinh đăng ký vào học lớp 1 hoặc lớp 6 nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở giáo dục căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình Phòng GD&ĐT và UBND quận huyện, thị xã, báo cáo Sở GD&ĐT, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển vào lớp 1 và lớp 6.

Sở GD&ĐT Hà Nội quán triệt: Các trường mầm non, tiểu học và THCS bắt đầu tuyển sinh từ ngày 1/7 đến 15/7, tuyệt đối khôngđược tuyển sinh trước thời gian quy định. Sau ngày 15/7, những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu phải báo cáo phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình sẽ được tuyển bổ sung chỉ tiêu từ ngày 18/7 đến 20/7.

Trong hướng dẫn về công tác thi của Sở GD&ĐT Hà Nội, có điểm mới được các phòng giáo dục và nhà trường quan tâm, đó là việc Sở GD&ĐT sẽ công bố dữ liệu học sinh 5 tuổi vào lớp 1 và học sinh hoàn thành bậc tiểu học vào lớp 6, giúp các phòng giáo dục và nhà trường làm căn cứ tuyển sinh.

Bên cạnh điểm mới về cung cấp dữ liệu tuyển sinh, cũng có ý kiến trao đổi về việc đưa ra phương thức tuyển sinh mới là thi trực tuyến.

Qua nhiều ý kiến, ông Phạm Văn Đại- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT HN cũng nhấn mạnh: Mục tiêu của tuyển sinh là đảm bảo một cách công bằng đúng quy chế, tạo thuận lợi cho người dân.

Công việc hiện nay là thời gian tuyển sinh, bắt đầu từ 1/7. Các trường phải công khai cho người dân về tuyến tuyến sinh, tiêu chí tuyển sinh. Chậm nhất là 30-5 chốt toàn tuyến tuyển sinh trên địa bàn để Sở có căn cứ công bố toàn dân về các tuyến tuyển sinh.
“Bây giờ chúng ta phải thực hiện tuyển sinh theo phương thức mới hơn, cố gắng là trực tuyến.

Bây giờ đang tồn tại 3 phương thức tuyển sinh là tuyển sinh trực tuyến cho những người có khả năng cập nhật thông tin trên mạng, thứ hai là ở nhà trường giúp đỡ, thứ ba là đến trực tiếp nhà trường. Tất cả các nước trên thế giới đều đưa ra 3 phương thức để đảm bảo cho người dân thực hiện, bước đầu tạo thuận lợi cho tất cả người dân.

Năm nay cũng khuyến khích các trường xây dựng tiêu chí tuyển sinh qua mạng, hướng tới thực hiện phần mềm chung. Tất cả các quận huyện chuẩn bị tinh thần đó, để tiến tới thực hiện” - ông Đại nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO