Hà Tĩnh: Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu để lúa bị úng ngập

Hạnh Nguyên 16/07/2017 18:15

Theo ông Phạm Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng lúa ngâm nước lâu, ảnh hưởng đến năng suất, chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm.

Tàu thuyền vào tránh trú bão tại Cảng Cửa Sót.

Chiều 16/7, ông Ngô Đức Hợi - Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: Đến 17h cùng ngày, toàn bộ 6.102 tàu, thuyền với hơn 17.000 lao động của tỉnh Hà Tĩnh đã vào neo đậu an toàn tại các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh… tránh bão số 2.

Theo ông Hợi, việc sơ tán dân ở vùng trũng thấp, vùng ven biển đã được các địa phương chủ động triển khai, chính quyền các địa phương yêu cầu tất cả lao động không được ở lại chòi nuôi trồng thủy sản nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 190/350 hồ có nguy cơ mất an toàn cao; bình quân mực nước tại các hồ đầu mùa nưa lũ năm nay đạt khoảng 50 – 65% dung tích thiết kế, trong khi trung bình các năm trước là 40%, do đó nguy cơ xảy ra sự cố khi mưa lớn là khá cao. Vì vậy, việc theo dõi, vận hành đảm bảo an toàn cho hồ đập đang được các ngành chức năng tỉnh này quan tâm hàng đầu.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã sẵn sàng lực lượng 100% quân số, 9 phương tiện tàu ca nô cứu nạn để ứng cứu có yêu cầu; thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống ở các đơn vị và địa bàn trên 2 tuyến biên phòng.

Ở tuyến miền núi, lực lượng ở các đồn trạm cũng đang xuống các địa bàn trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng để giúp nhân dân chằng néo nhà cửa, sắp xếp vận chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Tại huyện Nghi Xuân, việc tiến hành di dời 457 hộ dân, với trên 1.100 nhân khẩu thuộc các xã Cương Gián, Xuân Giang, Xuân Lĩnh đến nơi trú ẩn an toàn cũng đang được gấp rút triển khai.

Ông Phạm Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: Hiện Cẩm Xuyên đang có 9.000ha lúa trong giai đoạn làm đòng. Huyện đã giao nhiệm vụ cho các địa phương kiểm tra công tác thủy lợi, hệ thống đập tràn, cửa điều tiết đảm bảo vận hành và trực 24/24h. Nếu địa phương nào để xảy ra tình trạng lúa ngâm nước lâu, ảnh hưởng đến năng suất, chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chủ động xây dựng 4 kịch bản để ứng phó với bão tại khu vực trọng điểm ven biển, cửa sông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu để lúa bị úng ngập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO