Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm xả lũ, hơn 50.000 học sinh phải nghỉ học

Hạnh Nguyên 04/09/2019 11:02

Ngoài 26.000 học sinh ở “rốn lũ” Hương Khê phải nghỉ học từ hôm qua (3/9) thì sáng nay (4/9) có thêm gần 25.000 học sinh ở TP Hà Tĩnh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn khi xả lũ.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm xả lũ, hơn 50.000 học sinh phải nghỉ học

Nhà nổi được người dân huyện Hương Khê tận dụng mỗi khi mưa lũ đến.

Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh Trần Thị Thủy Nga cho biết, để đảm bảo an toàn trong quá trình xả lũ hồ Bộc Nguyên (ở địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), phòng đã chủ động cho học sinh trên toàn thành phố nghỉ học ngày 4/9.

Theo thông báo của BQL hồ Bộc Nguyên, 8h sáng cùng ngày sẽ bắt đầu xả lũ với lưu lượng từ 20 m3/s đến 100 m3/s. Thời gian kết thúc căn cứ vào diễn biến thời tiết và mực nước hồ và sẽ thông báo sau. Để đảm bảo an toàn trong quá trình xả lũ và tình hình mưa lớn đang diễn ra trên địa bàn, toàn bộ 24.627 học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học đến THCS trên địa bàn TP Hà Tĩnh nghỉ học ngày 4/9.

“Hôm nay không phải học chính khóa, các trường chủ yếu là tập dượt chuẩn bị cho lễ khai giảng, trời lại mưa lớn nên học sinh không thể tập ngoài trời vì vậy phòng đã yêu cầu các trường thông báo cho học sinh nghỉ học”, bà Trần Thị Thủy Nga nói.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm xả lũ, hơn 50.000 học sinh phải nghỉ học - 1

Người dân huyện Hương Khê di dời tài sản đến nơi an toàn.

Về kế hoạch khai giảng vào ngày 5/9, theo Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh, đơn vị đã gửi công văn đến tất cả các trường học trên địa bàn và yêu cầu các trường chủ động làm lễ khai giảng. Nếu thời tiết thuận lợi, không mưa, các trường tổ chức lễ khai giảng như thường lệ. Nếu trời mưa, các trường tự sắp xếp tổ chức khai giảng trong khuôn viên hội trường, mái che hoặc thư viện.

“Chúng tôi yêu cầu tất cả các trường tuyệt đối không tổ chức học mà chỉ làm lễ khai giảng để các em học sinh nhận thức khai giảng thực sự là ngày hội của các em”, Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh cho biết thêm.

Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm xả lũ, hơn 50.000 học sinh phải nghỉ học - 2

Người dân vùng “rốn lũ” Hương Khê, những nơi bị cô lập phải di chuyển bằng thuyền.

Tại “rốn lũ” Hương Khê, toàn bộ 26.000 học sinh 3 cấp từ mầm non đến THCS tiếp tục nghỉ học. Theo ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết, từ đêm qua đến nay, lượng mưa đã giảm, nước bắt đầu rút xuống. Tuy nhiên, 6 xã bị cô lập (Phương Điền, Phương Mỹ, Gia Phố, Hương Giang, Hương Thủy, Lộc Yên) từ ngày 3/9 đến nay vẫn chưa được giải thoát khỏi vòng vây của nước lũ.

Ông Lê Quốc Hậu, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho biết: “Trên địa bàn có 5 thôn gồm Tân Hạ, Tân Thành, Tân Trung, Nam Hà, Thượng Sơn với 418 hộ dân đã bị nước lũ cô lập hoàn toàn. Trong đó, có hai hộ dân và hội quán thôn Tân Hạ bị ngập nước”. Ngoài ra, các tuyến đường liên xã Hà Linh - Phương Mỹ; đường huyện lộ 7 Phương Điền - Phương Mỹ, Hà Linh đã bị ngập sâu, phải đi lại bằng thuyền.

Còn tại xã Hương Giang, toàn xã có 12 xóm với gần 1.300 hộ dân đã bị lũ lụt chia cắt 2 ngày nay. Các xóm muốn đi lại với nhau phải sử dụng thuyền. Hiện mới có 3 hộ dân bị nước ngập nhẹ, chưa có gì thiệt hại về người và tài sản. Lo ngại nhất đối với người dân nơi đây là 75ha bưởi vào kỳ thu hoạch nhưng mới thu hoạch được khoảng 10ha. Nếu lũ lên, mưa lớn tiếp tục xảy ra, nguy cơ ngập lụt làm hư hỏng các vườn bưởi của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Mưa lớn kèm xả lũ, hơn 50.000 học sinh phải nghỉ học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO