Hà Tĩnh: Vẫn chưa hoàn thành mục tiêu giảm sinh

Hạnh Nguyên 21/12/2015 09:45

Tình trạng gia tăng tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên diễn ra tại hầu khắp các huyện, thị xã, thành phố trong nhiều năm liên tiếp. Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành mục tiêu giảm sinh.

Hà Tĩnh: Vẫn chưa hoàn thành mục tiêu giảm sinh

Ảnh minh họa.

Tin từ Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) ngày 20/12 cho biết: Thành công lớn nhất về công tác DS-KHHGĐ trong hơn 20 năm qua của tỉnh Hà Tĩnh là mức độ xã hội hóa ngày càng cao việc thực hiện KHHGĐ.

Có hàng ngàn cặp vợ chồng đã tự nguyện lựa chọn, phấn đấu thực hiện mô hình gia đình hai con, khỏe mạnh, hạnh phúc và vươn lên làm giàu. Cụ thể, tỷ suất sinh thô giảm từ 29,09‰ (1993) xuống còn 15,56‰ (2014). Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 3,9 con/phụ nữ (1993) giảm xuống 2,75 con/phụ nữ (2014).

Tuy nhiên, công tác DS-KHHGĐ của Hà Tĩnh vẫn bộc lộ những hạn chế: 5 năm qua, Hà Tĩnh có 114.969 cháu được sinh ra, tương đương dân số 32 xã thuộc huyện Hương Sơn.

Tình trạng gia tăng tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên diễn ra tại hầu khắp các huyện, thị xã, thành phố trong nhiều năm liên tiếp. Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành mục tiêu giảm sinh.

Tỷ suất sinh thô năm 2015 bằng tỷ suất sinh thô cách đây hơn 10 năm, tỷ số giới tính khi sinh ở mức cao (112 bé trai/100 bé gái).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Vẫn chưa hoàn thành mục tiêu giảm sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO