Hai người Việt Nam đầu tiên nhiễm virus Zika

Trần Ngọc Kha 05/04/2016 09:57

Theo thông tin từ cuộc họp báo của Bộ Y tế sáng nay, 5/4, đã có hai trường hợp đầu tiên xác định nhiễm virus Zika tại Việt Nam.

Hai người Việt Nam đầu tiên nhiễm virus Zika

Quang cảnh buổi họp báo.

Đó là bệnh nhân nữ, 64 tuổi, cư trú tại phường Phước Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và 1 bệnh nhân nữ khác, 33 tuổi, cư trú phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân nữ ở Khánh Hoà khởi phát bệnh ngày 26/3 với các triệu chứng sốt nhẹ, đau đầu, nổi ban ở hai chân và đau mắt đỏ. Bệnh nhân tự uống thuốc hạ sốt ở nhà nhưng không đỡ, đến ngày 28/3, bệnh nhân được người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện Nhiệt đới Khánh Hòa.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/3 tại Viện Pasteur Nha Trang cho thấy, bệnh nhân này dương tính với virus Zika; xét nghiệm khẳng định lại tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh ngày 4/4 cũng đều cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus Zika.

Bệnh nhân nữ tại TP Hồ Chí Minh khởi phát bệnh ngày 29/3 với triệu chứng phát ban, viêm kết mạc, mệt mỏi và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Quận 2 cùng ngày do lo ngại bị bệnh rubella; nhập viện, kết quả xét nghiệm ngày 31/3 và 1/4 tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh dương tính với vi rút Zika; sau đó kết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ngày 24/2016 và của Trường Đại học Nagasaki đặt tại Viện ngày 4/4/2016 cũng cho kết quả dương tính với virus Zika.

Hai người Việt Nam đầu tiên nhiễm virus Zika - 1

PGS.TS Trần Đắc Phu thông tin dịch bệnh Zika
tại cuộc họp báo. (Ảnh: Trần Ngọc Kha).

Theo Bộ Y tế, kết quả giám sát các trường hợp người nhà và các hộ gia đình xung quanh chưa phát hiện trường hợp nào khác nhiễm vi rút Zika; như vậy, đây là hai trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên ghi nhận tại cộng đồng ở nước ta, hiện sức khỏe của cả hai bệnh nhân ổn định.

Trước tình hình dịch bệnh do virus Zika đã ghi nhận tại nước ta, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tại tỉnh Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh tham mưu UBND công bố dịch theo quy mô xã, phường theo Quyết định 02/2016/QĐ TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện công bố dịch công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm; chỉ đạo các địa phương nâng mức cảnh báo, đáp ứng dịch lên mức 2 đối với tình huống đã có trường hợp mắc bệnh; các Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với các địa phương điều tra mở rộng tại khu vực ổ dịch và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Một trong 2 bệnh nhân bị nhiễm virus Zika có chồng đi Malaysia trở về Việt nam từ trước đó 14 ngày nhưng chưa có biểu hiện bệnh. Chủng virus được phán đoán gần với chủng gây bệnh tại Trung Quốc. Sáng nay, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương có dịch nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virus Zika lên ở mức độ 2.

Hai người Việt Nam đầu tiên nhiễm virus Zika - 2

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu về sự kiện này, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết từ cách đây 2 tuần, tại một cuộc họp, WHO đã cảnh báo virus Zika hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam. Ông khuyến cáo: Không nên quá lo lắng về dịch bệnh này. Đối với những phụ nữ đang trong quá trình mang thai, cần đề phòng muỗi cắn.

Ông nhấn mạnh cần tăng cường giám sát phát hiện kịp thời dịch bệnh cũng như trong công tác diệt muỗi, loăng quăng. Hạn chế đến mức tối thiểu đi lại giữa các vùng dịch, nhất là đối với những phụ nữ mang thai. Bệnh do virus Zika hoàn toàn có thể lây lan qua đường tình dục nên người đại diện WHO khuyến cáo nên hoạt động tình dục an toàn. WHO cũng khuyến cáo không nên cấm đi lại giữa các vùng dịch.

PGS.TS Trần Danh Cường, Phó Giám đốc BV Phụ sản Trung ương cho rằng: Nguyên nhân của Hội chứng não nhỏ có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau chứ không chỉ do virus Zika như Tổ chức Y tế thế giới nhận định. Viện cũng Cục Y tế dự phòng đã tiến hành tập huấn cho các cơ sở y tế nhận biết căn bệnh này và có kế hoạch theo dõi thai nhi sát sao. Nếu chúng ta nghi ngờ có những ca mang thai có kích thước đầu nhỏ thì nên chuyển thau phụ lên y tế các tuyến trên.

PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng dịch bệnh Zika nằm trong thường quy hướng dẫn của Vụ Sức khoẻ sinh sản và bà mẹ trẻ em Bộ Y tế. Phải đặt chế độ theo dõi đặc thù đối với dịch bệnh do virus Zika vì bệnh này rất khó phát hiện. Theo ông Phu, việc xét nghiệm nên ưu tiên tại các vùng dịch và vùng có nguy cơ cao. Liên quan đến kinh phí xét nghiệm, các đơn vị đang được miễn phí đối với mọi trường hợp. Tại các BV, ông Phu cho hay, có thể được thanh toán xét nghiệm dịch bệnh này theo chế độ BHYT.

Nhân đây, ông Phu khẳng định lại, 2 trường hợp nhiễm virus Zika mới phát hiện hoàn toàn khác với 4 trường hợp xét nghiệm cho kết quả nhầm lẫn từ cách đây hơn 1 tuần. Việc xét nghiệm cũng như thông báo dịch của Bộ Y tế đòi hỏi minh bạch, kịp thời và hoàn toàn chính xác.

Về vấn đề này, GS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho rằng: Các xét nghiệm có độ chính xác rất cao và hoàn toàn có thể tin cậy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai người Việt Nam đầu tiên nhiễm virus Zika

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO