Hàn Quốc đặt vấn đề giúp xây dựng viện đào tạo nâng cao năng lực giảng viên VN

Thành Luân 04/12/2017 08:00

Tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy TP HCM ngày 2/12, Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc - Á châu của Hàn Quốc đặt vấn đề muốn giúp TP HCM xây dựng Viện đào tạo nâng cao năng lực giảng viên Việt Nam do Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc - Á châu tài trợ.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc- Á châu Choi Jae-sung bày tỏ mong muốn xây dựng 2-3 mô hình hợp tác này tại Việt Nam, trong đó Viện đào tạo tại TP HCM sẽ được triển khai đầu tiên, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên Hàn Quốc và quốc tế, giúp đào tạo, nâng cao chất lượng giáo viên cho TP HCM và các địa phương lân cận.

Ông Choi Jae-sung mong muốn TP HCM hỗ trợ triển khai dự án xây dựng Viện đào tạo nâng cao năng lực giảng viên Việt Nam. Trong đó, hai bên cùng nghiên cứu thảo luận các chương trình hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên hai nước về các phương pháp giảng dạy tiên tiến.

Thay mặt lãnh đạo TP HCM, ông Tất Thành Cang - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM cảm ơn thiện chí của Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc - Á châu muốn hỗ trợ xây dựng Viện đào tạo nâng cao năng lực giảng viên Việt Nam, thiết thực cùng thành phố nâng cao chất lượng, trình độ giảng dạy cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Thành phố trong thời kỳ mới.

TP HCM và Quỹ Hữu nghị Hàn Quốc - Á châu cũng thống nhất việc nghiên cứu cụ thể, chi tiết về dự án Viện đào tạo nâng cao năng lực giảng viên Việt Nam để đưa ra phương án khả thi, hiệu quả nhất, mang lại quyền lợi cho cả hai bên, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc đặt vấn đề giúp xây dựng viện đào tạo nâng cao năng lực giảng viên VN

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO