Học sinh, sinh viên Quảng Nam chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động

Thành - Đại - Nhơn 15/04/2020 15:27

Trong những ngày cả nước căng mình chống dịch Covid-19, những chiếc máy sát khuẩn tự động do những học sinh, sinh viên Quảng Nam chế tạo đã phát huy hết công suất, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Học sinh, sinh viên Quảng Nam chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động

Chàng sinh viên chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động Nguyễn Tấn Quý.

Đến chợ Bình Minh ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam vào thời điểm này, không ai không nhận ra chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động của em Nguyễn Tấn Quý, 20 tuổi, sinh viên năm 2, khoa Cơ điện tử, trường Đại học Duy Tân được đặt ngay trước chợ.

Mọi người chỉ cần đưa tay ra trước máy, hệ thống cảm biến sẽ tự động phun ra một lượng dung dịch rửa tay khô đủ để sát khuẩn tay nhanh chóng vừa an toàn và tiện lợi.

Quý chia sẻ: “Mọi thứ đều do em tự mày mò chế tạo, khó nhất là phần vẽ và chế tạo bộ vi mạch điều khiển cảm biến tự động, phải làm và thử đi thử lại nhiều lần mới thành công”.

Máy rửa tay sát khuẩn tự động của Quý được chế tạo với nhiều chi tiết như hệ thống vi mạch và cảm biến, hệ thống bơm và bình chứa, bộ nguồn 12/220v và ngoài khung vỏ được in hướng dẫn sử dụng máy và quy trình rửa tay sát khuẩn của Bộ Y tế.

Nói về máy sát khuẩn tự động của Quý, chị Trương Thị Kiều, tiểu thương chợ Bình Minh cho biết: “Mọi người khi đi chợ ai cũng rửa tay bằng máy rửa tay tự động tại đó. Nó tạo cho mình cảm giác rất yên tâm vì không cần nhấn nút. Đây là một trong những đóng góp để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả”. Đó cũng là ý kiến của nhiều người khi được hỏi.

“Hiện nay đã có nhiều đơn đặt hàng gửi đến nhưng em chưa nhận lời vì em đang dành thời gian chế tạo lô máy đầu tiên phục vụ bà con trong xã trước, sau đó mới nghĩ đến làm cho nơi khác. Máy làm ra vì mục đích phi lợi nhuận nên giá thành cũng rất thấp”, Quý chia sẻ.

Học sinh, sinh viên Quảng Nam chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động - 1

Em Hà Viết Bình và chiếc máy sát khuẩn tự động.

Trong khi đó, tại thành phố Hội An, em Hà Viết Bình, học sinh lớp 11C4, trường THPT Trần Hưng Đạo cũng đã chế tạo thành công máy rửa tay sát khuẩn tự động để phòng chống dịch Covid-19.

Theo em Bình, máy rửa tay sát khuẩn này có hình hộp chữ nhật, với kích thước cao 50 cm, rộng 30 cm, trọng lượng 2 kg. Cấu tạo máy gồm Module Relay - 5V, adapter, bơm, bình chứa dung dịch và các phụ kiện khác. Mặt ngoài của máy ghi các các bước sử dụng và thông tin tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19.

Cơ chế hoạt động cảm biến nên chỉ cần đưa tay vào máy sẽ tự động nhận diện, sau đó truyền tín hiệu để máy bơm nước sát khuẩn đến hệ thống tạo sương.

Anh Hồ Khá, Bí thư thành Đoàn TP Hội An cho biết, chiếc máy sát khuẩn tự động này khá nhiều ưu điểm, tiện dụng và hữu ích trong mùa dịch. Thành Đoàn đã đặt hàng 20 máy để đặt tại các địa điểm công cộng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Những lúc này, Quảng Nam nói riêng cả nước nói chung đều đồng lòng thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Những đóng góp này của học sinh, sinh viên Quảng Nam thật đáng trân trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học sinh, sinh viên Quảng Nam chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO