Hội CCB Tập đoàn Dầu khí giao nhà tình nghĩa

PV 04/11/2016 14:26

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 - 27/11/2016), ngày 3/11, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Hội CCB Tập đoàn) phối hợp với Hội CCB tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho CCB Lê Đình Quý ở Khu phố 5- thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.

Hội CCB Tập đoàn Dầu khí giao nhà tình nghĩa

Hội CCB tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trao nhà "Nghĩa tình đồng đội" cho CCB Lê Đình Qúy.

Sau hơn 2 tháng tích cực thi công, căn nhà mới “nghĩa tình đồng đội” làm bằng bê tông, cốt thép kiên cố, khang trang với diện tích 88 m2 có tổng kinh phí xây dựng 280 triệu đồng đã hoàn thành.

Trong đó, Hội CCB Tập đoàn Dầu khí hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” của CB CNV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phần kinh phí còn lại do gia đình đóng góp xây dựng kết hợp với sự hỗ trợ hàng chục ngày công của cán bộ hội viên hội CCB, dòng họ và các nguồn hỗ trợ khác.

Nhân dịp khánh thành và bàn giao nhà cho CCB Lê Đình Quý, Hội CCB tỉnh Yên Bái cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng đã có những phần quà hỗ trợ, động viên gia đình.

CCB Lê Đình Quý (sinh năm 1924 tại tỉnh Quảng Ngãi) là lão thành cách mạng, từng bị tù đầy trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau 1954 ông tham gia trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiếp đó tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Vợ ông, bà Trương Thị Thơ (sinh năm 1936) cũng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trải qua các thời kì chiến đấu, ông bà đã được Đảng và nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như bằng khen, huân huy chương.

Đại diện chính quyền địa phương và Hội CCB Tập đoàn chia vui cùng CCB Lê Đình Quý.

Hoàn cảnh gia đình CCB Lê Đình Quý đặc biệt khó khăn, các con đều bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng chất độc hóa học. Trước kia cả gia đình ông Quý và bà Thơ phải sống trong căn nhà gỗ lợp lá dột nát và đã bị xuống cấp không an toàn mà chưa có điều kiện sửa chữa, lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật do bị ảnh hưởng của chiến tranh.

Cùng ngày, Đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã phối hợp cùng Hội CCB huyện Văn Yên đã đi khảo sát, xem xét trường hợp CCB Nguyễn Đức Minh (sinh năm 1957) thôn 2, xã An Bình. ông Minh từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội CCB Tập đoàn Dầu khí giao nhà tình nghĩa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO