‘Hội Sinh viên TP Hà Nội phải thể hiện sức sống mạnh mẽ hơn’

Ngọc Nhung 17/05/2018 09:14

Đó là đề nghị của anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với Hội Sinh viên TP Hà Nội chiều ngày 16/5.

‘Hội Sinh viên TP Hà Nội phải thể hiện sức sống mạnh mẽ hơn’

Anh Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham dự buổi làm việc có anh Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; đại diện Ban Dân vận Thành ủy, Sở Nội vụ TP Hà Nội.

Tại buổi làm việc, chị Chu Hồng Minh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội cho biết, hiện nay Hội Sinh viên TP có 42 đơn vị trực thuộc với số lượng hơn 400.000 hội viên; năm học 2017 - 2018 là năm học diễn ra Đại hội Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên TP lần thứ VII và Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Trong năm học vừa qua, điểm nổi bật của công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô là hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo với Ngày hội Sinh viên sáng tạo, khởi nghiệp cấp thành phố; chuỗi 50 hội thảo, sự kiện khởi nghiệp sáng tạo theo chuyên đề; thành lập 23 câu lạc bộ, nhóm khởi nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn thành phố; hỗ trợ cho 20 doanh nghiệp, nhóm sinh viên khởi nghiệp sáng tạo…

Hơn hết, phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục đạt được kết quả tích cực với 302 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 11 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 8 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 24 sinh viên đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2017; công tác tuyên dương, hỗ trợ sau tuyên dương đối với các bạn đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục được chú trọng, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong sinh viên Thủ đô.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, anh Quốc Phong bày tỏ sự băn khoăn: “Vì sao có những lúc Hà Nội không ở vị trí dẫn dắt đối với các địa phương khác trong khu vực và cả nước?”.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và mang tính định hướng, lãnh đạo Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị Hội Sinh viên TP Hà Nội chỉ rõ hơn những cách làm mới, sáng tạo của Hội Sinh viên TP và các cơ sở Hội trực thuộc trong năm học vừa qua để từ đó có cơ sở xây dựng đề án tham gia Giải thưởng 9/1 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; hoạt động khởi nghiệp, hội nhập của Hội Sinh viên TP cần tiếp tục được đầu tư bài bản, có chất lượng trong thời gian tới; công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận trong sinh viên Thủ đô cần được làm thường xuyên vì Hà Nội là địa bàn trọng điểm của cả nước.

Với niềm tin tưởng và sự kỳ vọng lớn lao của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và sinh viên Thủ đô, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN đề nghị “trong năm học tới, Hội Sinh viên TP Hà Nội phải thể hiện sức sống mạnh mẽ hơn” trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên TP lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Hội Sinh viên TP Hà Nội phải thể hiện sức sống mạnh mẽ hơn’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO