Hội thảo đầu tiên về chiến tranh biên giới Tây Nam dưới góc độ sử học

Thành Luân 06/04/2018 07:50

Ngày 5/4, tại TP HCM, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam”, với sự tham dự của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử đầu ngành.

GS.TS Võ Văn Sen, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP HCM cho rằng, đây là hội thảo đầu tiên về vấn đề biên giới Tây Nam dưới góc độ sử học và hi vọng sẽ mở đầu cho nhiều hội thảo khoa học tiếp theo.

Cuộc chiến Tây Nam đã khẳng định hành động của Việt Nam xuất phát từ nhu cầu tự vệ chính đáng. Trước hành động khiêu khích của chế độ diệt chủng ở vùng biên giới, Việt Nam đã rất kiềm chế và tỏ rõ tinh thần thiện chí, hợp tác hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Bên cạnh đó, việc quân tình nguyện Việt Nam sang nước bạn Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế là cần thiết nhằm ngăn chặn chế độ diệt chủng khôi phục trở lại.

Điều này đã được các lãnh đạo của Campuchia khẳng định sau này. Các tham luận cũng tập trung làm rõ sự cần thiết, tính tất yếu của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam (giai đoạn 1977 - 1979); làm rõ cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam (trước ngày 7/1/1979) và nhiệm vụ quốc tế của Việt Nam ở Campuchia (1979 - 1989).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thảo đầu tiên về chiến tranh biên giới Tây Nam dưới góc độ sử học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO