Hội thảo góp ý về thành phố thông minh

Hồng Lĩnh 05/09/2016 09:05

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “mô hình thành phố thông minh và các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước cho tỉnh Kiên Giang”.

Dân số của tỉnh Kiên Giang hiện nay hơn1,76 triệu người, trong đó cư dân đô thị trên 485.000 người. Tỉ lệ đô thị hoá hiện nay khoảng 27,55%. Kiên Giang hiện có 14 đô thị gồm 2 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V. Sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang nói chung và nguồn thu ngân sách của tỉnh tập trung chính ở các đô thị này.

Bên cạnh những mặt tích cực mang lại, thì việc đô thị hoá diễn ra nhanh chóng đã dẫn đến nhiều hệ luỵ như: an ninh trật tự, ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường…

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như: giải pháp tổng thể về thành phố thông minh và chính phủ điện tử của Microsoft Việt Nam, giải pháp giao thông thông minh của Tập đoàn Temasek (Singapore), Tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu (Úc), giải pháp môi trường thông minh của Đại học Witten (Đức)…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng, một trong những giải pháp quan trọng và cũng là xu thế tất yếu để Kiên Giang quản lý, vận hành đô thị một cách tốt nhất đó là đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước và cung cấp các dịch vụ công phục vụ nhu cầu dân sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thảo góp ý về thành phố thông minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO