Hội thảo khoa học kỷ niệm 40 năm sáp nhập huyện Duyên Hải (Cần Giờ) vào TP Hồ Chí Minh

Thành Luân 24/12/2018 08:00

Ngày 23/12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học “40 năm Cần Giờ (Duyên Hải cũ), TP HCM - Thành quả và kinh nghiệm” (29/12/1978 - 29/12/2018), với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cùng gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực.

Theo ông Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND TP HCM, bước ngoặt là ngày 29/12/1978, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa VI đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn huyện Duyên Hải chính thức sáp nhập vào TP HCM. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đã có hơn 2 triệu tấn bom đạn, 40 triệu lít chất độc hóa học, cùng những phương tiện hủy diệt và thủ đoạn tàn bạo đã biến rừng ngập mặn Cần Giờ, trù phú thành bình địa trơ trụi, hệ sinh thái môi trường bị biến đổi nghiêm trọng. Thế nhưng, các cơ sở của Đảng bộ, quân và dân Rừng Sác, huyện Cần Giờ đã kiên cường bám trụ, với sức chịu đựng phi thường, đã khôi phục và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ. Đến nay cũng đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đê biển đê sông, các công trình ngăn sạt lở,…để biến Cần Giờ thành “lá phổi sống” cho TP HCM.

Với 80 tham luận tại Hội thảo khoa học, đã tổng kết, đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn, để có những chủ trương, định hướng đúng đắn tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ, bền vững huyện Cần Giờ trong thời gian sắp tới ngày càng nhanh, bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thảo khoa học kỷ niệm 40 năm sáp nhập huyện Duyên Hải (Cần Giờ) vào TP Hồ Chí Minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO