Hội thảo quốc tế về hiến, ghép tạng

Trần Ngọc Kha 24/10/2016 15:45

Ngày 24/10, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) tổ chức Chương trình Hội thảo quốc tế về hiến, ghép tạng tại HN với sự tham gia của GS.TS Alan N.Langnas - Giám đốc Trung tâm ghép tạng, trường Đại học Y Dược Nebraska, thành viên của nhiều hiệp hội phẫu thuật cấy ghép, nghiên cứu khoa học về cấy ghép nội tạng Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Phần trình bày của GS.TS Alan N.Langnas tại hội thảo. Ảnhần Ngọc Kha.

Hội thảo thu hút sự tham gia không chỉ của các bác sĩ đến từ BV Việt Đức mà còn từ các BV khác đóng trên địa bàn Hà Nội và lân cận.

Hội thảo giới thiệu chính sách pháp luật của Mỹ về điều phối ghép tạng cùng những giá trị, lợi ích của lĩnh vực này.

Theo trình bày của GS.TS Alan N.Langnas tại hội thảo, nước Mỹ từ lâu đã hình thành một tổ chức điều phối ghép tạng có quy mô rộng khắp, hoàn chỉnh đồng bộ và rộng khắp và do vậy, dường như ở đây không xảy ra hiện tượng mua bán tạng và hiện nay tại đây đang có một danh sách dài tới hơn 1.200 người bệnh đang chờ được ghép tạng đủ các loại.

Hiện tượng nói trên còn do pháp luật Mỹ chặt chẽ, nghiêm minh. Mọi chi phí ghép tạng ở Mỹ đều do BHYT chi trả. Ai không có thẻ BHYT sẽ không được hiến tạng.

Một trong những tính nhân văn trong lĩnh vực này ở Mỹ là quy định: Người hiến tạng ở Mỹ không được hưởng bất kỳ một ưu đãi gì bởi họ cho rằng đây hoàn toàn do tự nguyện.

“Chúng tôi có lẽ phải học người Việt Nam các bạn hỗ trợ người đăng ký hiến tạng mua thẻ BHYT”.

Người Mỹ khi học lái xe nếu có nguyện vọng hiến tạng sẽ được ghi in hình trái tim trong bằng lái xe và khi đó, họ có quyền hiến tạng khi chết não, bất kể gia đình phản đối hay không. Khi đó, mọi việc được giải quyết một cách đơn giản.

Tuy nhiên, ở Mỹ, tai nạn giao thông rất thấp.

“Đây là điều rất may mắn cho sức khỏe nhưng chưa hẳn đã là may cho những người mong được ghép tạng, hiến tạng” - GS.TS Alan N.Langnas nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thảo quốc tế về hiến, ghép tạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO