Hội thi Giảng viên chính trị giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Thanh Tùng 27/09/2018 15:43

Ngày 27/9, tại Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Hội thi Giảng viên chính trị giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên

Quang cảnh lễ khai mạc Hội thi. Ảnh Thanh Tùng.

Đây là lần thứ 3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực, toàn quốc (lần đầu vào năm 2003, lần thứ 2 vào năm 2014).

Theo Ban tổ chức, hội thi lần này không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị mà còn cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị số 23 – CT/TW (ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tham dự hội thi có 38 thí sinh là giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức đang giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp quận – huyện của 18 tỉnh, TP khu vực miền Trung, Tây Nguyên (từ Thanh Hóa trở vào).

Thí sinh cao tuổi nhất 64 tuổi, thí sinh ít tuổi nhất 24 tuổi. Phó GS TS Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi cho biết: 6 thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba của hội thi sẽ được lựa chọn tham gia Hội thi chung khảo toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2018. Hội thi diễn ra đến hết ngày 29/9.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội thi Giảng viên chính trị giỏi khu vực miền Trung, Tây Nguyên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO