Hơn 400 hộ dân Quảng Trị sống chung với nguồn nước bị ô nhiễm

V.Hương 08/05/2017 22:18

Từ nhiều năm nay, người dân thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phải dùng nguồn nước bị ô nhiễm nặng để sinh hoạt. Trong gần 10 năm qua, ở địa phương có hơn 40 người chết vì bệnh ung thư. Nhiều cơ quan chức năng đã về kiểm tra nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có phương án xử lý.

Các khu dân cư ở thôn Vân Hòa nằm sát bên sông Vĩnh Định nhưng có đến 98% hộ dân dùng nước giếng khoan. Các giếng khoan có độ sâu khoảng 20 mét, khi bơm lên nước có mùi hôi, ban đầu nước trong nhưng để một lúc sau đục dần, đóng váng; đun sôi để lắng ở thành nồi có một lớp màu trắng…

Trạm trưởng Trạm Y tế xã Triệu Hòa Nguyễn Thành Vũ cho biết: “Tỷ lệ ung thư ở thôn Vân Hòa qua thống kê lớn hơn những thôn khác ở địa phương. Năm 2015, toàn xã có 10 người mắc bệnh ung thư thì ở thôn Vân Hòa có bốn người; năm 2016, toàn xã có tám người thì thôn Vân Hòa có bốn người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 400 hộ dân Quảng Trị sống chung với nguồn nước bị ô nhiễm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO