Hơn 4.000 lượt học viên, sinh viên tham gia chương trình Ngày hội việc làm

Diệu Hòa 21/04/2019 17:11

Ngày 21/4, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức chương trình ngày hội việc làm năm 2019. Ngày hội thu hút sự 40 đơn vị tuyển dụng và hơn 4.000 lượt học viên, sinh viên có nhu cầu tư vấn nghề nghiệp.

Hơn 4.000 lượt học viên, sinh viên tham gia chương trình Ngày hội việc làm

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc “Ngày hội việc làm năm 2019”.

Với mục đích giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp “Ngày hội việc làm” giúp học viên, sinh viên có thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tự tin để tiếp cận với các nhà tuyển dụng, nâng cao tỷ lệ thành công khi tham gia ứng tuyển.

Đồng thời, tạo điều kiện cho các học viên, sinh viên mới và sắp tốt nghiệp được tiếp cận các nhà tuyển dụng, tham gia phỏng vấn ứng tuyển vào các vị trí phù hợp với ngành nghề được đào tạo.

Chương trình còn giúp địa phương, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng chọn lựa nguồn nhân lực phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ngoài ra, đây cũng là dịp để thiết lập và tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các cơ quan truyền thông, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của xã hội.

Trường đại học Y Dược Cần Thơ, với quy mô đào tạo trên 10.000 sinh viên đại học và trên 3.000 học viên sau Đại học, đây còn là trường trọng điểm của khu vực ĐBSCL chuyên đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao với đa dạng ngành như: Y đa khoa, Y học dự phòng, y học Cổ truyền, Răng hàm mặt…

Hơn 4.000 lượt học viên, sinh viên tham gia chương trình Ngày hội việc làm - 1

Học viên, sinh viên được tư vấn việc làm.

Phát biểu tại ngày hội, PGS.TS Nuyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng trường Đại học Y dược Cần Thơ cho biết, nhà trường cam kết sẽ tích cực kết nối với các cơ quan, doanh nghiệp, tạo môi trường để sinh viên, học viên và các nhà tuyển dụng trực tiếp trao đổi, tìm hiểu, đây cũng là bước đệm quan trọng để sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhanh nhất yêu cầu mà nhà tuyển dụng đã đề ra.

“Thông qua các hoạt động tại ngày hội, nhà trường đặc biệt mong muốn nhà tuyển dụng sẽ tích cực có những phản hồi góp ý, trên cơ sở đó nhà trường có những bước điều chỉnh phù hợp trong chương trình đào tạo để sản phẩm đầu ra của trường sẽ đáp ứng được một cách tốt nhất đối với yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn”- Ông Kiên nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 4.000 lượt học viên, sinh viên tham gia chương trình Ngày hội việc làm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO