Hợp tác hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

V. Hà 20/12/2017 18:19

Sáng 20/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ai Len giai đoạn 2017-2020. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và bà Cáit Moran, Đại sứ Ai Len tại Việt Nam dự và công bố chương trình hợp tác.

Hợp tác hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và bà Cáit Moran, Đại sứ Ai Len tại Việt Nam cùng công bố thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan.

Giai đoạn 2011-2016, thông qua Irish Aid, Chính phủ Ai Len đã hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 với tổng nguồn vốn viện trợ 30,29 triệu Euro.

Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len cho các địa phương đã góp phần tăng thêm các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân ở xã đặc biệt khó khăn, tạo tiền đề vật chất để đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các công trình đã phát huy được hiệu quả đầu tư, giúp đồng bào DTTS có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Trên cơ sở đánh giá cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tài trợ và những nỗ lực từ cấp trung ương đến địa phương, Chính phủ Ai Len đã phê duyệt Chiến lược hỗ trợ quốc gia giai đoạn 2017- 2020 gồm: Hỗ trợ tài chính 12 triệu Euro của Chính phủ Ai Len cho Chương trình phát triển các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTS và miền núi (Chương trình 135).

Khoản viện trợ nhằm hỗ trợ cải thiện hạ tầng kinh tế - xã hội và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho các vùng DTTS tại 5 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh.

Bên cạnh đó là khoản hỗ trợ 600.000 Euro cho dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường hiệu quả của các chương trình và chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Khoản hỗ trợ này sẽ góp phần giảm nghèo vùng DTTS thông qua cơ chế của Chương trình 135 nhằm cải thiện đời sống kinh tế-xã hội của người dân sống tại những xã đặc biệt khó khăn ở vùng DTTS và miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa các khu vực và các nhóm DTTS của Việt Nam.

Thay mặt Ủy ban Dân tộc và cộng đồng các DTTS được hưởng lợi từ chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và Đại sứ quán Ai Len tại Việt Nam qua 2 gói hỗ trợ trị giá 12 triệu Euro cho Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn và gói hỗ trợ 600.000 Euro cho dự án hỗ trợ kỹ thuật.

“Ủy ban Dân tộc sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những cam kết đã đề ra giữa hai cơ quan; phối hợp, tạo điều kiện để phía Ai Len và các cơ quan chức năng cùng kiểm tra, giám sát thực hiện nguồn vốn viện trợ” - Bộ trưởng nhấn mạnh đồng thời yêu cầu các tỉnh được thụ hưởng nguồn vốn thực hiện đúng với cam kết và đạt hiệu quả nguồn vốn được tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hợp tác hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO