Khinh khí cầu nước Anh gặp sự cố khi 'hạ cánh' tại Huế

Theo Dân Trí 05/05/2016 15:27

Sáng nay 5/5, một chiếc khinh khí cầu của nước Anh trong Ngày hội Khinh khí cầu quốc tế tại Thừa Thiên Huế đã gặp phải sự cố khi đáp xuống bãi đáp tại địa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Khinh khí cầu nước Anh gặp sự cố khi 'hạ cánh' tại Huế

Chiếc khinh khí cầu Anh quốc gặp sự cố

Chiếc khinh khí cầu của đoàn nước Anh do nam phi công Martin Ian điều khiển. Trên khinh khí cầu còn có 1 du khách cùng bay. Sự cố xảy ra vào 7h30 sáng 5/5 tại địa bàn xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào thời điểm phi công đoàn Anh quốc dự tính cho khinh khí cầu đáp xuống bãi đáp là khu vực đất trống tại xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang theo lịch trình thì xảy ra sự cố kỹ thuật khiến khinh khí cầu phải hạ xuống khá nhanh.

Vị trí khinh khí cầu nơi tiếp đất khá xa bãi đáp dự tính ban đầu. Chiếc khinh khí cầu này đã nằm ở khu vực có nhiều cây mai dương mọc sát khuôn viên Viện Công nghệ Sinh học Đại học Huế ở xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Khinh khí cầu nước Anh gặp sự cố khi 'hạ cánh' tại Huế - 1

Lực lượng tình nguyện đưa các bộ phận của phương tiện bay về.

Rất may, cả phi công và hành khách đều an toàn. Theo một số người dân, chiếc khinh khí cầu hạ xuống khá nhanh. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ và tình nguyện viên đã đến hiện trường đưa phương tiện bay về.

Được biết Ngày hội khinh khí cầu quốc tế nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức trong 2 ngày 4-5/5. Có tất cả 9 khinh khí cầu của 9 nước là Anh, Hà Lan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Mỗi khinh khí cầu có kích thước cao 25m, rộng 18m, trọng lượng tối đa 300kg.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khinh khí cầu nước Anh gặp sự cố khi 'hạ cánh' tại Huế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO