Khô hạn giữa mùa mưa

Nguyễn Tuấn Anh 17/09/2016 10:35

Mặc dù đang ở giữa mùa mưa thế nhưng sau đợt hạn hán kéo dài từ cuối năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) ngành nông nghiệp và người dân vẫn đang loay hoay tìm nước chống hạn cho cây trồng và sinh hoạt. Hiện nhiều diện tích cây trồng của địa phương đang đứng trước nguy cơ sụt giảm sản lượng, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của bà con.

Người dân khoan giếng tìm nước giữa mùa mưa.

Chưa năm nào người dân các xã trên địa bàn huyện M’Đrắk lại phập phồng lo lắng như năm nay khi những diện tích cây trồng như lúa, bắp, đậu đỗ, mè… nằm trong vùng được ngành nông nghiệp quy hoạch cũng sụt giảm năng suất do thiếu nước. Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Phòng NN-PTNT huyện M’Đrắk thì đến thời điểm này, toàn huyện đã có khoảng 1.555 ha cây trồng vụ hè thu bị khô hạn, nhất là các loại cây trồng như lúa (326 ha), ngô (557 ha), đậu đỗ (312 ha), vừng 360 ha…

Trên địa bàn huyện có 60 công trình thủy lợi, trong đó huyện quản lý 45 công trình, còn 15 công trình do các công ty quản lý nhưng đến nay hầu hết đã cạn nước, các suối cũng không còn dòng chảy khiến việc sản xuất của người dân lâm vào cảnh khốn khó.

Nguyên nhân được xác định do hằng năm, mùa mưa ở huyện M’Đrắk thường đến muộn hơn các địa phương khác trong tỉnh chừng 2 tháng (khoảng đầu tháng 8 dương lịch là có mưa). Tuy nhiên năm nay, đến thời điểm này trên địa bàn huyện M’Đrắk lượng mưa mới chỉ đạt 25%, đây là lượng mưa rất thấp so với trung bình 40 đến 60% lượng mưa của toàn tỉnh. Vì vậy mà tình trạng khô hạn sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng khiến hàng trăm hộ dân và diện tích cây trồng tiếp tục rơi vào khó khăn.

Bà Võ Thị Châu ở thôn 18, xã Ea Riêng cho biết, tưởng năm nay mưa nhiều không còn hạn nên gia đình tôi đã tranh thủ xuống giống tái canh lại mấy sào cà phê, vậy mà đã hơn 2 tháng nay mưa ko thấy đâu, còn cà phê trồng xuống thiếu nước không phát triển được, còi cọc khô héo. Trước đây, giếng nước gia đình tôi tưới tiêu, sinh hoạt không phải lo vậy mà năm nay tôi thuê người đào thêm 5m mất cả mấy triệu nhưng không đủ nước chăm sóc cho vườn cà phê.

Không chỉ thiếu nước sản xuất mà tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đang diễn ra phổ biến, cụ thể như tại xã Krông Jing hiện nay toàn xã có khoảng 150 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, trầm trọng nhất là ở các buôn M’Luych A, buôn Tai và buôn Hoăng. Hầu hết các giếng đào trên địa bàn các buôn này đều cạn nước. Để có nước sinh hoạt, người dân phải thuê máy về khoan sâu hàng chục mét tìm nước.

Ông Y Xiên Niê ở buôn M’Luych A, xã Krông Jing chia sẻ từ trước đến nay chưa năm nào mà giữa mùa mưa tôi phải đi thuê máy về khoan giếng tìm nước, nhiều nhà trong buôn giếng chưa năm nào cạn vậy mà mùa mưa năm nay cũng phải chạy đôn chạy đáo thuê người khoan giếng tìm nước.

Ông Hòa Quang Khiêm-Chủ tịch UBND huyện M’Đrắk cho biết, trước tình trạng nhiều diện tích, cây trồng thiếu nước, chúng tôi đã chỉ đạo ngành nông nghiệp thuê máy bơm công suất lớn, cấp dầu cho một số địa phương, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra nguồn nước, cân đối điều tiết nước tưới hợp lý, tiết kiệm; đặc biệt vận động người dân sử dụng máy bơm công suất nhỏ chủ động bơm nước tưới cho cây trồng.

Tuy nhiên do các công trình thủy lợi xuống cấp, bị bồi lắng qua nhiều năm; chưa kể một số công trình được xây dựng để phục vụ sản xuất cà phê nên chỉ đắp đập, hồ chứa mà không có hệ thống kênh mương khiến cho việc chống hạn gặp không ít khó khăn.

Huyện đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, Sở NN-PTNT hỗ trợ nhiên liệu chống hạn, mua giống cây trồng khắc phục thiệt hại do hạn hán; đồng thời hỗ trợ kinh phí tu sửa hệ thống các hồ đập, kênh mương thủy lợi hư hỏng, xuống cấp để chủ động chống hạn trong những vụ sản xuất tiếp theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khô hạn giữa mùa mưa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO