Không có đường nào được đặt tên là 'Ngô Minh Dương'

P.V. 31/07/2019 08:00

Không hiểu vì lý do gì trên bản đồ Google Map khoảng độ 2 năm qua đã xuất hiện chỉ dẫn về con đường Ngô Minh Dương nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công. Thậm chí một biển đề tên đường cũng đã được dựng lên. Trong lịch sử không có nhân vật nào tên là Ngô Minh Dương, Thành phố Hà Nội cũng chưa bao giờ có quyết định đặt bất cứ con đường nào trong thành phố là Ngô Minh Dương.

Biển tên đường “Ngô Minh Dương” được bỗng nhiên dựng lên trên con đường 60 m với 10 làn xe chạy ngang qua khu đô thị Ngoại giao đoàn Xuân Tảo, nối đường Phạm Văn Đồng với đường Võ Chí Công. Đoạn đường được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2018. Trên diễn đàn của dân cư khu Ngoại giao đoàn Xuân Tảo, từ nhiều tháng nay đã xuất hiện những câu hỏi ngơ ngác: Ngô Minh Dương là ai? Trong công văn của Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội ký ngày 29/7 yêu cầu các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ khẩn trương kiểm tra, rà soát, tiến hành tháo dỡ biển tên đường Ngô Minh Dương có khẳng định: Con đường mới đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng ra đường Võ Chí Công chưa từng được UBND TP Hà Nội ra quyết định đặt tên và cũng chưa từng được Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức gắn biển. Văn bản này viết rõ: “Ngô Minh Dương là nhân vật nào đó không rõ lai lịch, không có tên trong ngân hàng tên đường, phố Hà Nội cũng như chưa có trong các quyết định đặt tên đường, phố của TP Hà Nội”.

Được biết, hiện nay biển tên đường đã được tháo dỡ, quận Bắc Từ Liêm cũng đang đề nghị các đơn vị có liên quan giải trình về sự việc. Hiện tên đường này cũng không còn tồn tại trên Google Map. Tuy nhiên, sự tồn tại của một tên đường không có thật giữa thanh thiên bạch nhật và đã kéo dài cả năm trời quả là kỳ quặc. Trách nhiệm thuộc về đâu phải được làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Không có đường nào được đặt tên là 'Ngô Minh Dương'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO