Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Giảm áp lực cho thí sinh

Minh Giang 28/03/2016 09:38

Kỳ thi THPT Quốc gia 2016, TP HCM có khoảng 70.000 thí sinh dự thi, giảm một nửa so với năm 2015. Các trường chủ trì cụm thi sẽ giảm được nhiều chi phí và nguồn lực như địa điểm thi, cán bộ coi thi, chấm thi…

Ảnh minh họa.

Thông tin trên được đưa ra trong buổi họp giữa Sở GD&ĐT TP HCM với các trường ĐH chủ trì thi THPT quốc gia năm 2016 trên địa bàn tổ chức cuối tuần qua. Theo ông Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, nguyên nhân là do năm nay học sinh ở các tỉnh không đổ về thành phố thi nên từ 140.000 thí sinh dự năm 2015, năm nay chỉ còn khoảng một nửa. Trong đó, có hơn 55.500 thí sinh là học sinh đang học lớp 12 trên địa bàn thành phố, còn lại là thí sinh tự do. Điều này sẽ giúp các trường ĐH chủ trì cụm thi “dễ thở” hơn, tập trung nguồn lực vào các điểm thi giúp công tác quản lý tốt hơn.

Đồng thời, với quy chế mới của Bộ GD&ĐT, khâu xuất giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh cũng giảm đáng kể thời gian cho các trường ĐH. Cụ thể, nếu như năm 2015, mỗi thí sinh có đến 3 giấy chứng nhận phải đóng dấu thì nay, mỗi thí sinh chỉ còn 1 giấy chứng nhận. Trong điều kiện mỗi trường chỉ có 1 con dấu thì rõ ràng việc giảm lượng thí sinh, giảm số giấy chứng nhận sẽ giảm thời gian cho các trường rất nhiều.

Dự kiến cụm thi số 6 do Trường ĐH Bách khoa chủ trì; cụm thi số 7 do Trường ĐH Khoa học Tự nhiên chủ trì; cụm thi số 8 do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn chủ trì; cụm thi số 9 do Trường ĐH Sư phạm TP HCM chủ trì.

Bên cạnh những thuận lợi, đại diện các trường cũng nêu lên các khó khăn cần phắc phục. Cụ thể, ông Lê Chí Thông- Trưởng phòng Đào tạo ĐH Bách khoa cho rằng các trường nên tận dụng tối đa dụng cơ sở vật chất của trường và một số trường ĐH lân cận do phòng thi ở các trường ĐH khá lớn để giảm số lượng điểm thi. Rút kinh nghiệm từ kỳ thi năm 2015, một trong những điểm thi của trường ĐH Bách khoa đặt tại trường THCS Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình chỉ có 302 thí sinh, gây tốn kém trong tổ chức lực lượng coi thi. Bên cạnh đó, theo quy chế của Bộ GD&ĐT thì trường ĐH chủ trì chỉ được phép có 50% cán bộ coi thi các trường nên cân nhắc phương án tìm kiếm các điểm trường thi từ 800 chỗ trở lên.

Đối với băn khoăn về công tác coi thi, chấm thi, ông Hồ Phú Bạc - Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, nếu các trường ĐH chủ trì có nhu cầu giáo viên THPT chấm thi thì Sở GD&ĐT sẽ tổ chức chấm chéo, cán bộ chấm thi không chấm bài trường mình. Còn cán bộ coi thi Sở GD&ĐT đã tập huấn rồi nhưng trường ĐH phải tập huấn lại theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT. Sau ngày thi, ngoài báo cáo cho Bộ GD&ĐT thì trường ĐH nên gửi cho Sở GD&ĐT để theo dõi.

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM khẳng định, Sở GD&ĐT sẽ cố gắng bàn giao hồ sơ dự thi cho các trường ĐH chủ trì trước thời gian quy định để trường chủ động nếu có trường hợp sai sót. Đồng thời, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các trường ĐH xuống khảo sát điểm thi để có những phòng thi thuận lợi, phù hợp với yêu cầu của từng trường ĐH. Trong quá trình thi, Sở GD&ĐT TP sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành khác như công an, điện lực, phòng cháy chữa cháy… để đảm bảo cho TS có một kỳ thi nghiêm túc, an toàn.

Từ ngày 29/3, Phòng Tuyển sinh của Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM sẽ phát hành hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2016. Theo đó, chỉ nhận hồ sơ của những thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2015 trở về trước, các thí sinh chưa tốt nghiệp liên hệ với Sở GD&ĐT địa phương nơi học THPT để nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Hồ sơ gồm có: Mẫu hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT (sau khi ghi đầy đủ thông tin phải mang hồ sơ đến UBND địa phương công chứng và đóng dấu giáp lai lên hình); bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có chứng thực); bản sao CMND (có chứng thực); 4 ảnh (4x6cm) - một tấm dán trên hồ sơ, 3 tấm bỏ trong hồ sơ (ảnh chụp theo kiểu CMND không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). Mọi chi tiết liên hệ tại: Phòng Tuyển sinh - Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM, số 3 Công trường Quốc tế, Q.3 (vòng xoay Hồ Con Rùa). ĐT: 08.38295173 - 0942659300.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kỳ thi THPT Quốc gia 2016: Giảm áp lực cho thí sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO