Làm đẹp cho Hồ Gươm

Quang Vinh 03/12/2017 07:30

Từ tối 29/11, hàng trăm công nhân bắt đầu thi công, nạo vét Hồ Gươm. Trước đó, UBND TP Hà Nội đã giao Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội khảo sát, thi công. Công ty này đã chia hồ thành 3 vùng thi công ngăn lưới để đảm bảo, cách ly động vật thủy sinh, với dự kiến nạo vét khoảng 57.000 m3 bùn, với chi phí 29 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.


Nguồn: ZingNew.

Nạo vét phần hồ bên phía nhà bưu điện.


Chuẩn bị phương tiện.

Lực lượng quân đội được huy động rà soát vật liệu nổ trong lòng hồ.

Khu vực hồ gần tháp Rùa được khảo sát rất cẩn thận trước khi nạo vét.

Để phục vụ công việc, gần 100 phương tiện, máy móc được huy động. Phạm vi nạo vét sẽ cách mép chân kè xung quanh hồ, kè tháp Rùa, kè đền Ngọc Sơn để đảm bảo không bị sạt lở, hư hỏng kè. Theo lãnh đạo Công ty thì mỗi đêm công ty sẽ huy động 150-200 công nhân phục vụ công tác nạo vét, vận chuyển. Các phương tiện gồm máy xúc, máy bơm và xe chuyên dụng đảm bảo vệ sinh môi trường. Thời gian nạo vét từ 21h đến 5h sáng hôm sau. Cuối tuần từ 24h đến 5h sáng hôm sau.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, đơn vị thi công đã cho quây bạt quanh khu vực được nạo vét thủ công, không ảnh hưởng đến người đi bộ. Các bờ vỉa hè từ mép bờ hồ ra đến vị trí vận chuyển đều được trải bạt, xe vận chuyển bùn ra đi trên những bạt này. Trước 5h sáng sẽ có xe nước sạch rửa đường đảm bảo vệ sinh môi trường.

Như vậy, một lần nữa Hồ Gươm lại được “làm đẹp”. Hồ Gươm linh thiêng, việc nạo vét là cần thiết nhưng còn cần hơn đó là việc không phá hỏng môi trường thủy sinh của hồ. Nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm đẹp cho Hồ Gươm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO