Lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại NM Thủy điện Hố Hô

T.Trung - Hạnh Nguyên 16/10/2016 21:00

Sáng sớm ngày mai, 17/10, theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Công Thương, một tổ công tác điều tra sẽ lên đường vào Hà Tĩnh để tiếp cận Nhà máy Thủy điện Hố Hô, khảo sát hiện trường, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, đồng thời chỉ đạo khắc phục sự cố nếu có.

Lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại NM Thủy điện Hố Hô

Người dân bức xúc trước việc nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ, dân không kịp trở tay. (Ảnh: H. Nguyên)

Theo nguồn tin của Đại Đoàn Kết Online, chiều tối ngày 16/10, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa điện thoại, yêu cầu Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng hoãn họp tại Long An, đi gấp về Hà Tĩnh - Quảng Bình để chỉ đạo đoàn công tác điều tra vụ xả nước ở nhà máy thủy điện Hố Hô.

Cùng với đó, Bộ trưởng vừa chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Ngành Công Thương ủng hộ cho bà con vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Cụ thể, ủng hộ mỗi tỉnh 350 triệu đồng. Số tiền này được Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng trao luôn trong ngày mai (17/10).

Bộ Công Thương họp khẩn

Ngày 16/10, chủ đầu tư Nhà máy Thủy điện Hố Hô có báo cáo gửi về Bộ Công Thương khẳng định việc xả nước tại Thủy điện Hố Hô được báo trước và đảm bảo tuân thủy các quy định về an toàn kỹ thuật.

Tuy nhiên, trước phản ánh của dư luận, báo chí, chiều 16/10, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã triệu tập cuộc họp khẩn giữa các đơn vị chức năng yêu cầu báo cáo tình hình thực tế. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tất cả các thủy điện, đặc biệt là Hố Hô thuộc đơn vị mình quản lý, có phương án đề phòng, đảm bảo an toàn đời sống dân sinh tại khu vực quanh nhà máy.

Kết thúc cuộc họp, Bộ trưởng quyết định thành lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại Nhà máy Thủy điện Hố Hố.

Cụ thể, sáng sớm ngày mai 17/10, tổ công tác điều tra sẽ lên đường vào Hà Tĩnh để tiếp cận nhà máy, khảo sát hiện trường, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, đồng thời chỉ đạo khắc phục sự cố (nếu có).

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định sẽ kiên quyết xử lý với tập thể, cá nhân nếu để ra sai phạm.

Trước sự việc xả lũ của thủy điện Hố Hô, ngay trong sáng nay, Bộ trưởng đã gọi điện cho chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh để tìm hiểu thực tế.

Lãnh đạo Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cũng điện trực tiếp cho ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty CP thủy điện Hồ Bốn (đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành), đưa ra một số yêu cầu.

Cụ thể:

1. Thường xuyên gửi báo cáo về tình vận hành hồ chứa về Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp để tổng hợp báo cáo.

2. Báo cáo trực tiếp lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và thông tin tới báo chí những nội dung liên quan đến vận hành hồ chứa trong thời gian qua.

3. Báo cáo tỉnh để tham dự cuộc họp trực tuyến về công tác ứng phó với Bão số 7 vào 14h00 ngày 16/10/2016 do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì để báo cáo về tình hình vận hành hồ chứa tại hội nghị.

4. Rà soát các điểm xung yếu của công trình hồ đập, nhà máy để gia cố, khắc phục chuẩn bị vật tư, phương tiện, ứng trực xử lý các tình huống do mưa, bão gây.

5. Thường xuyên theo dõi mực nước, dự báo mực nước tăng cường về hồ, thông tin dự báo thời tiết, tùy tình huống cụ để có phương án điều tiết hồ chứa đảm bảo an toàn công trình, hạ du.

6. Thường xuyên thông tin cho BCH PCTT và TKCN tỉnh, huyện và các xã khu vực hạ lưu trước khi xả lũ theo quy định; phối hợp với địa phương thông báo cho người dân vùng hạ lưu khi xả lũ.

Theo phóng viên Hạnh Nguyên, Thủy điện Hố Hô xả lũ cộng với nước từ vùng thượng nguồn ở Quảng Bình chảy sang và mưa lớn đã nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà của người dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bao nhiêu của cải tích cóp bao năm đều trôi theo sông nước. Điều khiến người dân bức xúc là thủy điện bất ngờ nâng mức xả lủ ngay trong đêm làm người dân không kịp trở tay.

Lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại NM Thủy điện Hố Hô - 1

Thủy điện xả lũ bất ngờ?

Sáng 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã xuống các xã của huyện Hương Khê, nơi ngập nặng nhất của Hà Tĩnh để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống, cứu hộ cứu nạn trong mưa lũ.

Tại đây, ông Khánh nhấn mạnh việc xả đập Hố Hô khiến nước lên nhanh người dân trở tay không kịp. "Những hồ nào xả bao nhiêu, xả như thế nào cần phải tuyên truyền kịp thời để cho bà con biết. Chứ lúc tối Hố Hô xả quá nhanh, không thể xả ồ ạt như vậy được. Hộ nào cũng cho rằng lúc tối nước lên nhanh quá. Xả như thế không nhanh sao được" - lời ông Khánh.

Theo ông Nguyễn Văn Thông-Phó giám đốc Công ty CP thủy điện Hồ Bốn, vào 18h30 ngày 14/10, ông Thông có gọi điện thông báo cho các xã vùng hạ du và đến 21h cùng ngày nâng mức xả tràn lên 1.800m3/s.

“Do ở khu vực nhà máy có mưa to đã gây sạt lở đất đá va phải đập và có nguy cơ làm hỏng trạm biến áp 35KV nên đến 18h30 nhà máy phải thực hiện nâng 3 cửa van cung, xả tràn tự do với lưu lượng 1.800m3/s. Đến 21h nước thượng lưu ở cao trình 68.80, lưu lượng qua tràn tự do là 1.8003/s”, ông Thông cho biết.

Lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại NM Thủy điện Hố Hô - 2

Thủy điện Hố Hô xả nước bất ngờ khiến hàng nghìn
ngôi nhà của người dân hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình bị lũ nhấn chìm.

Trước ý kiến của ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Thông phản bác: “Việc nói dân trở tay không kịp là không đúng. Nó kết hợp nhiều nơi chứ không phải do nhà máy thủy điện xả lũ.

Thời điểm đó, nước từ thượng nguồn tỉnh Quảng Bình đổ về, cộng với mưa lớn, nhà máy buộc phải xả lũ để bảo đảm an toàn cho công trình. Trước đó, nhà máy đã xả và nâng mức lên dần dần”.

Phía chính quyền huyện Hương Khê hết sức bức xúc trước việc thủy điện Hố Hô xả lũ không thông báo với huyện. Theo Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Lê Ngọc Huấn, việc xả lũ của thuỷ điện Hố Hô bắt buộc phải thông báo tới chính quyền địa phương và người dân để chủ động nhưng UBND huyện không nhận được thông báo bằng văn bản nào của nhà máy về việc xả lũ, lưu lượng, thời gian để cảnh báo.

“Đại diện nhà máy chỉ thông báo qua điện thoại tới 1 vị phó chủ tịch huyện lúc 16h chiều 14/10. Cả huyện hoàn toàn bị động trước việc này. Khi chưa mưa thì không xả, lại nhè lúc mưa lớn để xả. Nước trên đổ về, nước sông dâng lên, tôi đề nghị dừng lại từ 1-2 tiếng cho nước rút bớt, điều kiện lúc đó có thể dừng xả 1 tiếng nhưng lãnh đạo nhà máy không chấp thuận”, ông Huấn nói.

Thống kê bước đầu từ văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN Hà Tĩnh, mưa lũ đã làm 4 người chết, 1 người ở xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc mất tích. Hơn 24.000 hộ dân của 93 xã/9 huyện, thành phố bị ngập sâu trong nước, trong đó, địa phương ngập nặng nhất là huyện Hương Khê với 16 xã, 10.357 hộ; Thạch Hà 24 xã 3.264 hộ; Cẩm Xuyên 20 xã, 7.287 hộ...

Đối với nông nghiệp, có 723 ha lúa mùa; 1.416 ha hoa màu; 400 ha cây ăn quả; hơn 12 tấn lương thực bị ướt, ngập nước, hư hỏng. 99.000 con gia cầm; 869 con trâu bò và 399 con lợn bị chết, cuốn trôi; 337 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Về giao thông - thủy lợi, mua lũ gây sạt lở 3.170m3 đất đá; 16 cầu cống bị xói lở, hư hỏng; 195 tấn vật tư công trình bị nước cuốn trôi. Ngoài ra, một số tuyến đường giao thông huyết mạch như: QL15B, QL15, đường tỉnh ĐT 553, ĐT 554 bị chia cắt trong thời gian khá dài.

Nhà máy thủy điện Hố Hô thuộc Công ty CP thủy điện Hồ Bốn.

Trong đó, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giữ 93,09% cổ phần của Nhà máy Thủy điện Hố Hô.

Công suất: Hai tổ máy 2x7MW Dung tích hồ toàn bộ: 38 triệu m3.

Mực nước dâng bình thường: 70m.

Mực nước chết: 67,5 m Mực nước lũ thiết kế: 70m.

Mực nước lũ kiểm tra: 71,49

Đập loại bê tông trọng lực

Cửa van: 3 của van cung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lập tổ công tác điều tra việc xả lũ tại NM Thủy điện Hố Hô

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO