Lo lắng với xét tuyển theo nhóm trường

Đoàn Xá 05/04/2016 13:10

Một trong những điểm mới của kỳ tuyển sinh năm 2016 này là các trường được liên kết, tập hợp nhau lại thành các nhóm để xét tuyển, chiêu sinh. Với đặc điểm có cùng ngành, cùng khối tuyển, các nhóm trường này được kỳ vọng sẽ giảm bớt lượng thí sinh ảo khi hồ sơ thí sinh bị cố định ở 2 nguyện vọng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn lo ngại nhóm trường sẽ làm tăng thêm các rắc rối không cần thiết.

Đầu tiên, khi mà thời gian tuyển sinh đã khá gần, các thay đổi quá lớn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của thí sinh. Chuẩn bị cho kỳ thi và xét tuyển đại học là một việc quan trọng, có khi diễn ra trong nhiều năm của các em. Vì thế, khi mà thời gian chỉ còn vài chục ngày, những thay đổi sẽ phá vỡ không ít các kế hoạch. “Các thí sinh phần lớn chỉ chú tâm vào việc học nên những thay đổi mang tính “sống còn” khi kỳ thi đã cận kề khiến nhiều bạn cảm thấy bối rối và chưa chuẩn bị kịp. Không biết việc nộp hồ sơ theo nhóm trường sau đó rút hồ sơ để nộp một trường riêng lẻ nào đó thì có gặp vấn đề gì hay không”, một bạn học sinh lớp 12 ở quận 12 (TP. HCM) cho biết. Tuy nhiên, đó không phải là lo lắng duy nhất của việc xét tuyển theo nhóm bởi nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc các trường liên kết với nhau, tạo thành các nhóm thì vô tình sẽ phá vỡ cấu trúc phân luồng thí sinh. “Mỗi nhóm tuyển sinh có thể từ năm đến mười trường cùng khối ngành. Tuy nhiên thực tế vẫn còn rất nhiều trường không theo nhóm, có đặc thù riêng. Vì thế, các trường không nằm trong nhóm sẽ bị thiệt thòi, thiếu thông tin cần thiết đến với thí sinh. Ngoài ra, việc liên kết nhóm rất dễ dẫn đến rủi ro vì có thể thí sinh nộp vào trường A nhưng lại bị chuyển sang học trường B vì hồ sơ, quy chế và cách thức tuyển sinh của nhóm trường là giống nhau”, một chuyên gia cho biết.

Cuối cùng, việc tuyển sinh theo nhóm, nhiều người cho rằng sẽ dẫn tới việc cạnh tranh không lành mạnh. “Hiện nay việc thu hút thí sinh nộp hồ sơ đang diễn ra vô cùng gay gắt giữa các trường, các ngành nghề khác nhau. Vì thế, việc cho phép hàng chục trường được bắt tay, liên kết với nhau có thể sẽ “bóp chết” những trường tuyển sinh riêng biệt. Thí sinh khi nộp hồ sơ vào nhóm sẽ rất khó rút ra để tỉnh táo lựa chọn cho mình những ngành học thích hợp. Điều này đi ngược với việc tạo ra một môi trường bình đẳng, công bằng trong công tác tuyển sinh giáo dục”, lãnh đạo một trường trung cấp ở TP. HCM lo lắng nhận định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lo lắng với xét tuyển theo nhóm trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO