Máy bay CASA 8983 trước khi gặp nạn

Thành Trung 17/06/2016 14:24

Trên đường tìm kiếm phi công Trần Quang Khải (43 tuổi) mất tích trên chiếc Su-30, máy bay tuần thám CASA 8983 chở theo 9 người, lái chính là đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918, Quân chủng phòng không không quân đã mất tích trên biển Hải Phòng.

Máy bay CASA 8983 trước khi gặp nạn (Nguồn: Quân đội nhân dân).

Trước đó, chiều tối ngày 16/6, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ra thông báo cho biết: Máy bay CASA212 (số hiệu 8983) là máy bay tuần thám được điều động tham gia tìm kiếm phi công mất tích là Thượng tá Trần Quang Khải đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu lúc 12h30 ngày 16/6/2016, tại tọa độ 19o25'40"N-107o19'54"E (cách Nam Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ-Hải Phòng khoảng 44 hải lý).

“Máy bay CASA212 số hiệu 8983 thuộc Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân trong khi bay tìm kiếm cứu nạn phi công máy bay SU30-MK2 đã bị mất liên lạc”, báo cáo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nêu rõ.

Thông tin từ Ủy ban cũng xác nhận, trên máy bay CASA mang số hiệu 8983 có 9 người do Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 918 lái chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Máy bay CASA 8983 trước khi gặp nạn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO