Miền Tây Nam bộ rộn ràng, yên bình, trật tự dịp Xuân Đinh Dậu

30/01/2017 15:24

Tết Đinh Dậu năm nay được các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như nhân dân nhận định là mùa Xuân rộn ràng, yên bình, trật tự hơn hẳn các năm trước. Hầu hết các tỉnh, thành đều thực hiện nghiêm chỉ thị 11-CT/TW của Ban bí thư về không bắn pháo hoa để dành thời gian, kinh phí chăm lo tết cho người nghèo và gia đình chính sách. Các cơ quan, đơn vị cũng giảm hẳn tục lệ đi thăm hỏi, chúc tết nhau và tiệc liên hoan say sưa gây lãng phí nguồn ngân sách Nhà nước.

Chợ hoa ngày Tết.

Từ những ngày trước tết cho đến ngày mùng 3, bà con các tỉnh, thành Miền Tây đón tết khá tươm tất, vui tươi. Trước tết vài ngày, thời tiết có thay đổi thất thường, xuất hiện vài trận mưa khiến cho nhà vườn lo lắng. Thông tin về số lượng hoa thiếu, giá hoa tăng cao khiến cho người dân khá phân vân.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, những ngày cận tết, không khí chợ hoa ở các tỉnh miền Tây rộn ràng hẳn lên. Chợ hoa trên nhiều tuyến đường phố ở khắp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL vẫn sung túc. Hàng chục ngàn chậu hoa kiểng ở khắp nơi đổ về các khu chợ lớn, nhỏ để phục vụ cho bà con dịp Tết. Nhiều nhất là làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) và làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) hàng năm, cung cấp hàng vạn chậu hoa kiểng phục vụ Tết với nhiều chủng loại phong phú, từ cúc, hồng, vạn thọ, lan, ớt kiểng, khế, si, mai vàng.

Ngoài ra các nhà vườn nổi tiếng với các sản phẩm nông sản như ở Hậu Giang và Cần Thơ tết năm nay cũng tạo ra nhiều sản phẩm độc, lạ để cung cấp cho thị trường như bưởi hồ lô, khắc chữ vạn sự như ý hay dưa hấu tạo hình hồ lô, dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu hình xe hơi được ưa chuộng.

Dưa hấu hình thỏi vàng.

Ông Trần Thanh Liêm, chủ vườn dưa vàng tạo hình ở phường Bình Thủy, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) hồ hởi cho biết: Năm nay vẫn là mẫu dưa tạo hình thỏi vàng và dưa xe hơi, tôi nghĩ là mẫu này người dân vẫn ưa chuộng. Đến ngày 30 tết, hàng trăm cặp được thương lái mua không còn một trái.

Theo chị Nguyễn Thị Tươi ngụ tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ - người bán hoa Tết, thì năm nay số lượng và các loại hoa bán rất đa dạng, giá cả cũng không tăng hơn so với tết năm trước. Một cặp hoa cúc vàng và cúc mâm xôi vẫn giữ giá khoảng 200 -250 ngàn đồng. Năm nay, hoa mai có đắt hơn một chút vì trước tết đã xảy ra nhiều trận mưa trái mùa nên mai vàng nở rộ khiến giá hơi cao. Tuy nhiên đến chiều 30 tết, hầu như sạp nào cũng bán gần hết các loại hoa.

Tết năm nay, sức mua tăng từ những ngày rằm cho đến sát tết. Tuy vậy, giá cả vẫn không tăng đột biến nhờ các tỉnh, thành đều chuẩn bị lượng hàng hóa dự trữ.

Tại Cần Thơ, theo ông Nguyễn Minh Toại, giám đốc Sở Công thương thì lượng hàng hóa dự trữ cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2017 tăng 15-20% so với các tháng trong năm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng trong và sau Tết.

Các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường cam kết ổn định giá nhiều mặt hàng trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời thực hiện kích cầu bằng nhiều hình thức như: khuyến mãi, giảm giá, tặng quà... Có tất cả 17 doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn (trong đó 6 doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường) với tổng giá trị hơn 3.638 tỉ đồng, tăng 30% so với năm trước. UBND thành phố chỉ đạo các ngân hàng thương mại hỗ trợ cho doanh nghiệp được hưởng mức vay ưu đãi.

Năm nay ở TP Cần Thơ ngoài các siêu thị, trung tâm mua sắm người dân còn thoải mái lựa chọn với hệ thống siêu thị mini Vinmart ở các tuyến phố luôn đảm bảo lượng hàng cung cấp cho người dân, giá cả được niêm yết rõ ràng…

Cho đến mồng 3 tết, không khí đón Tết Nguyên Đán Đinh Dậu ở TP Cần Thơ vẫn nhộn nhịp. Xe các nơi như Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Sóc Trăng đổ dồn về thành phố Cần Thơ vui Xuân vì có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: Đường hoa, Phố ông đồ, bến Ninh Kiều, cầu đi bộ,….

Lượng sinh viên sau khi về quê ăn tết đã rục rịch trở lại TP Cần Thơ khiến cho hoạt động vui chơi giải trí, buôn bán nhộn nhịp hơn rất nhiều. Trung tâm quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ nhiều người dân tập trung về các điểm vui chơi như: đường hoa Võ Văn Tần, công viên Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ…

Đặc biệt, đường hoa tại đường Võ Văn Tần năm nay được trang hoàng lộng lẫy, cửa chính là chú gà trống lớn lâu lâu cất tiếng gáy và vỗ cánh tạo kích thích cho người xem, nhất là trẻ em đến tham quan và chụp hình lưu niệm.

Đường hoa Cần Thơ có chủ đề “Sắc xuân đất nước” với chiều dài hơn 300 mét, bao gồm 4 đoạn, mỗi đoạn thể hiện một chủ đề khác nhau, có tất cả 50 mô hình, tiểu cảnh này được xếp đặt nghệ thuật và sinh động cùng với khoảng 90.000 giỏ hoa tươi các loại. Tổng kinh phí xây dựng đường hoa khoảng 6 tỷ đồng từ các nguồn vận động xã hội hóa…

Các điểm du lịch vùng ven của TP Cần Thơ, luôn hút khách nhưng ngày tết, các gia đình ở thành phố luôn muốn trở về với vùng sinh thái để thay đổi không khí, các khu du lịch sinh thái; khu di tích lịch sử, văn hóa cũng tập trung đông khách du lịch không kém. Trong đó, khu di tích Lịch sử, Văn hóa Giàn Gừa (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ).

Hấp dẫn nhất ở TP Cần Thơ những ngày Tết vẫn là Làng du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ). Du khách có thể ngắm sông nước miệt vườn, tận hưởng các loại trái cây ngay tại vườn cây, nhìn ngắm động vật hoang dã, trải nghiệm tát đìa bắt cá, câu cá sấu… khu ẩm thực cũng là điểm đến với nhiều món ăn dân dã, giúp người dân thay đổi khẩu vị.

Đại tá Trần Văn Tám, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an Cần Thơ) cho biết: Mấy ngày qua, dân chúng đi chơi nhiều nhưng ý thức chấp hành luật giao thông có chuyển biến tốt. Ban gíam đốc Công an chỉ đạo chủ yếu là nhắc nhở bà con, hạn chế đến mức thấp nhất phạt vào những ngày Xuân. Những ngày Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự tại các tỉnh Miền Tây tương đối ổn định, tai nạn nghiêm trọng không xảy ra. Đặc biệt không có tình trạng đốt pháo.

Nổi bật nhất những ngày trước tết Đinh Dậu là hoạt động từ thiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Bạc Liêu, ngoài việc giành hơn 27 tỉ đồng chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo còn vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức nhiều đoàn từ thiện đi về vùng nông thôn, vùng căn cứ kháng chiến cũ tặng quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách.

TP Cần Thơ giành 95 tỉ đồng chăm lo cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Năm nay là năm thứ 5, tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Tết Vì người nghèo Xuân Đinh Dậu 2017”, tổ chức ăn tết với khoảng 2.000 người nghèo và gia đình chính sách tại 3 điểm vùng sâu, vùng xa tại các xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ), xã Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp) và xã Vị Bình (huyện Vị Thủy). Mỗi gia đình chính sách, hộ nghèo được tặng một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Đây là hoạt động thể hiện sự tri ân của Đảng, nhà nước, các ngành, các cấp của tỉnh đối với gia đình chính sách và mang niềm vui đến với hộ nghèo nhân dịp tết đến, xuân về.

Tại các điểm ăn tết với người nghèo, ngoài vui xuân đón tết còn diễn ra một số hoạt động: Vận động người dân tham gia thực hiện một số nhiệm vụ, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tạo cảnh quan môi trường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” tạo sinh khí vui xuân đón tết; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; đồng thời bàn giao 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao 500 phần quà cho hộ nghèo, người già neo đơn. Hơn 500 hộ nghèo và người già neo đơn, bệnh tật trên địa bàn 19 xã thuộc các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và TX Hồng Ngự được phát quà, mỗi hộ được nhận 15 kg gạo và nhu yếu phẩm, trị giá 600.000 đồng. Huyện Tam Nông tổ chức bàn giao 36 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 39 căn nhà để các gia đình đón tết trong căn nhà mới.

MTTQ tỉnh Kiên Giang vận động trên 637 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, từ thiện. Bà Lê Thị Vệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trong năm 2016, UBMTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động được 264 tỷ đồng; các tổ chức thành viên phối hợp với UBMTTQ bằng những việc làm thiết thực như xây nhà, sửa chữa nhà, tặng quà, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; làm cầu, đường GTNT…

Các tổ chức tôn giáo trong tỉnh thông qua các chương trình từ thiện như: Hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho người nghèo với tổng số tiền trên 134 tỷ đồng. Vào những ngày cận tết Đinh Dậu 2017, UBMTTQ tỉnh Sóc Trăng tổ chức bàn giao 25 căn nhà Đại đoàn kết tại thị xã Ngã Năm.

Ông Lê Văn Khanh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết: Dịp Tết Đinh Dậu năm 2017, Công ty Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng đã ủng hộ xây dựng 166 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá 5 tỉ đồng. Văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết ĐBSCL cùng với UBMTTQ TP Cần Thơ trao tặng gần 1.300 phần quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng, trong đó Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn vận động ủng hộ 100 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Miền Tây Nam bộ rộn ràng, yên bình, trật tự dịp Xuân Đinh Dậu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO