Mở đường vào đời cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Thủy Anh 04/02/2016 00:35

Bốn khách sạn năm sao lớn nhất tại Hà Nội vừa chứng nhận cho 28 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn hoàn thành khóa đào tạo nghề trong Chương trình Sáng kiến thanh niên lập nghiệp (YCI). Chương trình được tổ chức thường niên suốt 5 năm qua. 

Mở đường vào đời cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Trao cơ hội 28 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc tại các khách sạn lớn.

Tham gia chương trình, các học viên đều phải trải qua khóa học thách thức kéo dài 24 tuần. Khóa học được thực hiện với mục đích giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trang bị được những kỹ năng nghề cần thiết để làm việc trong ngành du lịch khách sạn, qua chương trình đào tạo tại các khách sạn 5 sao. Năm nay, các học viên được đào tạo dưới sự giám sát của các nhân viên và quản lý cấp cao của các khách sạn quốc tế uy tín Hà Nội.

Chương trình đã đào tạo nghề cho những thanh niên đến từ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhau như hộ nghèo, thanh niên dân tộc thiểu số, học vấn thấp, mồ côi hay nạn nhân của bạo lực gia đình. Trước khi đến với chương trình, các học viên YCI đều là những em chưa từng được đào tạo. Các giáo viên tại những khách sạn lớn chính là người hướng dẫn các em từ những điều cơ bản nhất. Qua quá trình thử thách đầu tiên vừa học vừa làm, các bạn sẽ được cùng tham gia vào hoạt động thường ngày của khách sạn. Học viên làm việc như nhân viên khách sạn và được luân chuyển giữa các bộ phận, từ an ninh, buồng, bếp đến sảnh.

Phạm Văn Cường (22 tuổi, người dân tộc Mường, quê ở Ngọc Lạc, Thanh Hóa) là một trong những học viên vừa tốt nghiệp khóa học chia sẻ sự vui mừng vì đã trang bị cho mình được một công việc phù hợp, có thể tự kiếm tiền, nuôi sống bản thân. Bố em mất khi em mới bước chân vào cấp 3. Trước đó, 1 năm cũng ngày này bà nội em mất. Hai năm liền, gia đình em không có cái tết xum vầy và đông đủ. Em theo học hết cấp 3, không học chuyên nghiệp nữa mà quyết định đi làm vì hoàn cảnh không cho phép.

Sau khi đi làm được gần 3 năm, em tình cờ biết đến chương trình qua một bài chia sẻ trên mạng xã hội facebook. Em đã từ Bình Dương về nộp hồ sơ và đăng ký theo học ngành bếp, và hiện tại đang được thực tập tại Khách sạn Hilton Hanoi Opera.

“Qua sáu tháng học tập, từ một người không biết gì nghề bếp, em đã học được cách cầm dao, chế biến một số món ăn, tự tin hơn trong cuộc sống giao tiếp. Và em đã có một nghề để vào đời…” – Cường chia sẻ.

Cũng vui mừng vì đã hoàn thành khóa học, chuẩn bị được đi làm phụ giúp được gia đình, Trương Thị Hoa, 19 tuổi, quê ở Vị Xuyên, Hà Giang chia sẻ: Nhà em có 3 chị em, bố mẹ làm nghề tự do. Mẹ đi chợ buôn rau cỏ, bố làm thợ xây. Khi học hết lớp 12, biết gia đình không có điều kiện nên em không thi trường nào cả. Cho đến khi tình cờ biết đến YCI qua facebook em quyết tâm đăng ký tham gia. Chương trình đã tạo điều kiện cho em được học nghề, và tìm kiếm được công việc phù hợp sau khi hoàn thành khóa học”.

Ông Đoàn Tuấn Dũng, đại diện Trung tâm hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn cũng chia sẻ: Trong số 28 em tốt nghiệp, 9 em đã có được việc làm tại các khách sạn đào tạo. Các em còn lại sẽ được trung tâm giới thiệu đến các du thuyền, khách sạn, nhà hàng trong mạng lưới đối tác của mình. Cơ hội việc làm và thay đổi cuộc sống của các em đã thực sự rõ rệt. Và điều quan trọng là các em đã trưởng thành hơn rất nhiều lúc mới tham gia chương trình, có thể bước vào cuộc sống tự lập.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mở đường vào đời cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO