‘Mỗi ngày một học bổng’- động lực cho sinh viên khuyết tật vươn lên

Ngân Hà 18/10/2016 10:35

Chương trình “Mỗi ngày một học bổng” vừa trao tặng 5 suất học bổng cho sinh viên khuyết tật, dân tộc thiểu số có thành tích trong học tập và rèn luyện trường ĐH Kinh Bắc (Bắc Ninh), mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.

Ông Vũ Dương Châu trao học bổng cho đại diện
sinh viên khuyết tật của ĐH Kinh Bắc.

Đây là hoạt động thường xuyên nằm trong Chương trình “Mỗi ngày một học bổng”, từ nguồn “Quỹ Thiện Tâm” do Tập đoàn Vingroup và Báo Đại Đoàn Kết phối hợp tài trợ.

Ghi nhận sự đóng góp hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup và Báo Đại Đoàn Kết, PGS.TS Đỗ Đức Dục, Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh Bắc cho biết, Trường ĐH Kinh Bắc có 2300 sinh viên, trong đó 3% sinh viên là người khuyết tật.

Với tấm lòng quyết tâm cao độ và ý chí phấn đấu học hỏi không ngừng các em đã đạt được những thành tích cao trong học tập, tuy vậy, các em vẫn còn gặp một số khó khăn cần được sự giúp đỡ.

Chương trình “Mỗi ngày một học bổng” rất thiết thực và ý nghĩa. Đây là sự sẻ chia của quý Báo đối với các em sinh viên khuyết tật của trường, tạo thêm động lực cho các em phấn đấu và hoàn thành tốt hơn việc học của mình.

Trong 5 sinh viên được nhận học bổng lần này có em Ngô Đoàn Anh Minh, là sinh viên năm 3 của trường. Minh là sinh viên khuyết tật tay và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tuy nhiên, em luôn có sự quyết tâm và cố gắng trong học tập, chịu khó trau dồi kiến thức, tìm kiếm tài liệu học thêm ngoài giờ hành chính. Trong 2 năm học vừa qua Minh luôn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Tại buổi lễ trao học bổng, ông Vũ Dương Châu, Trưởng ban Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian qua, mục tiêu chăm lo cho người nghèo, học sinh, sinh viên là người khuyết tật, mồ côi, dân tộc thiểu số đã trở thành một trong những nội dung hoạt động của các cấp Mặt trận từ TƯ đến địa phương. Không chỉ khi bão lũ thiên tai hay dạy nghề, hướng nghiệp, hỗ trợ vốn làm ăn, khởi nghiệp cho hộ nghèo, học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi mà hơn thế là lo cho người nghèo, người khuyết tật có căn nhà để họ “an cư lạc nghiệp”.

Từ mục tiêu cao cả trên UB MTTQ Việt Nam đánh giá cao ý nghĩa của việc thành lập trường ĐH Kinh Bắc, trường ĐH đầu tiên tuyển sinh và đào tạo người khuyết tật.

“Tin tưởng rằng với tấm lòng và tình yêu thương của các cô, các thầy cô, các hoạt động đào tạo của trường sẽ thực sự mang lại những lợi ích thiết thực cho các sinh viên nghèo, khuyết tật, tạo điều kiện cho các em vươn lên, vượt qua khó khăn để hòa nhập cộng đồng”, ông Châu nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Mỗi ngày một học bổng’- động lực cho sinh viên khuyết tật vươn lên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO