Món ngon vỉa hè

V.Ly 22/04/2018 09:00

Quanh vỉa hè phố đi bộ Hà Nội có vô số món ngon quy tụ, bạn đừng quên thưởng thức khi tới nơi này.

Món ngon vỉa hè

Phở tíu Cầu Gỗ.

Như phố nộm hồ Hoàn Kiếm với món nộm bò khô là món ăn quen thuộc của người dân Hà thành.

Đĩa nộm ở đây khá đầy đặn, ngoài đu đủ nạo sợi truyền thống và rau thơm còn có rất nhiều thịt bò: thịt bò khô cắt miếng, thịt bò luộc thái lát mỏng, gân bò, mề quay, gan sấy... Khi thưởng thức, tất cả được trộn đều cùng thứ nước trộn chua ngọt rất vừa miệng. Một đĩa nộm ở đây có giá 35.000 đồng, có thể ăn kèm với bánh bột lọc cũng khá mềm và thơm.

Hay nằm ngay trên phố Cầu Gỗ, quán bánh khúc Quân là địa chỉ bánh ngon nổi tiếng, có tuổi đời lâu năm ở Hà Nội.

Các màu sắc, nguyên liệu của bánh hòa quyện với nhau trong cái hương lá khúc đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Bánh khúc có giá 13.000 đồng một chiếc.

Rồi gánh bún mọc này nằm trên vỉa hè phố Hàng Gà, đoạn giao với Hàng Vải, gần đình Thái Cam. Gánh bún thường bán từ tối cho đến khoảng 2h sáng là hết hàng. Bún ở đây được yêu thích nhờ mọc viên to, thơm mùi nấm hương, sườn và móng heo được ninh mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn, dai, ăn rất thú vị. Giá 30.000 đồng/bát.

Đặc biệt, phở tíu Cầu Gỗ là một trong những món được ưa thích. Gọi là quán nhưng thực ra không có một cửa hàng nào ở đây cả. Chỉ có một tấm biển hiệu màu xanh duy nhất treo trước cửa số 72 Cầu Gỗ, kèm theo một vài chiếc ghế nhựa xếp gọn trên vỉa hè. Một bát phở tíu ở đây có giá từ 35.000-40.000 đồng/bát.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Món ngon vỉa hè

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO