Một cháu bé thiệt mạng, huyện Mường Lát bị cô lập vì mưa lũ

Nguyễn Chung 15/08/2016 10:13

Mưa kéo dài tại huyện Mường Lát đã gây ra lũ cục bộ ở nhiều nơi và khiến một cháu bé 5 tuổi bị cuốn trôi và thiệt mạng.

Một cháu bé thiệt mạng, huyện Mường Lát bị cô lập vì mưa lũ

Nhiều điểm xảy ra sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 15C khiến huyện Mường Lát bị cô lập.

Thông tin từ UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) sáng ngày 15/8, cho biết: Từ tối ngày 13 đến sáng ngày 15/8, trên địa bàn huyện có mưa lớn.

Mưa kéo dài đã gây ra lũ cục bộ ở nhiều nơi và khiến một cháu bé 5 tuổi bị cuốn trôi và thiệt mạng.

Mưa lũ cũng đã làm 42 ao cá bị vỡ, 5 con bò bị nước lũ cuốn, 2 nhà bị sập, 2 nhà bị trôi, di dời 10 nhà ra khỏi vùng nguy hiểm, đổ 4 cột điện, 34 ha lúa và hoa màu của huyện bị hư hỏng...

Ngoài ra, tuyến đường Quốc lộ 15C nối Mường Lát với miền xuôi (đoạn qua các xã Trung Lý, Nhi Sơn và Pù Nhi bị sạt lở nghiêm trọng khiến tuyến Quốc lộ 15C bị tắc nghẽn, huyện Mường Lát bị cô lập.

Trao đổi với Đại Đoàn Kết Online, ông Cao Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Hiện tại, các đơn vị giao thông đang tiếp tục giải tỏa những điểm sạt lũ cũ và mới, sớm thông xe trở lại.

Điều mà huyện lo lắng nhất hiện nay là tuyến quốc lộ 217, đoạn qua bản Mìn, xã Mường Mìn có nhiều vết lún gây nguy hiểm với độ 1,8 – 2 m kéo dài hơn 200 m.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một cháu bé thiệt mạng, huyện Mường Lát bị cô lập vì mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO