Một công nhân Formosa bị bỏng nặng

Hạnh Nguyên 18/05/2016 10:21

Sau khi tiến hành sơ cứu, xử lý vết thương, tiêm thuốc giảm đau và truyền dịch, ngay trong đêm, phía người nhà đã yêu cầu bệnh viện chuyển anh Hùng ra Hà Nội điều trị.

Bệnh nhân bị bỏng nặng với tỷ lệ 40% từ độ 1-4.

Sáng 18/5, thông tin từ Bệnh viện Đa Khoa Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Hùng (26 tuổi, trú huyện Quan Hóa, Thanh Hóa) vào tối 17/5 trong tình trạng bỏng diện tích rộng, toàn thân đen kịt.

Một bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Hùng cho biết, bệnh nhân bị thương nặng nhất ở vùng tay và mặt với tỉ lệ 40 % từ độ 1-4.

Bệnh nhân được xác định bị bỏng tia lửa điện, tia lửa này có thể bắt nguồn từ một vụ chập điện khiến tia lửa điện phát ra bắn vào người.

Sau khi tiến hành sơ cứu, xử lý vết thương, tiêm thuốc giảm đau và truyền dịch, ngay trong đêm, phía người nhà đã yêu cầu bệnh viện chuyển anh Hùng ra Hà Nội điều trị.

Được biết, anh Hùng đang là công nhân làm việc cho nhà thầu Trung Quốc tại công trường Formosa, Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một công nhân Formosa bị bỏng nặng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO