Mùa cá trích

Đoàn Xá 25/02/2019 09:00

Là một trong những làng biển lâu đời của dải đất miền Đông Nam Bộ, từ lâu người dân làng biển Long Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) hầu như chỉ sống dựa vào những chuyến biển.

Mùa cá trích

Ngư dân Long Hải được mùa cá trích.

Đặc biệt, thời điểm đầu năm là lúc hầu hết ghe thuyền ngư dân bước vào giai đoạn khai thác cá trích, một loại cá có nhiều ở vực biển ven bờ nơi đây. Hiện nay giá cả cá trích khá cao nên nhiều ghe thuyền có thể tạo thu nhập đáng kể.

Anh Nguyễn Văn Lợi, ngụ tại khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải, chủ ghe BV 6102, người từng nhiều năm theo nghề biển chia sẻ: “Cá trích chỉ xuất hiện vùng biển ven bờ khoảng 3-4 tháng sau Tết. Do cá trích ở ven bờ, đi theo đàn nên nhiều ghe, thậm chí ghe công suất nhỏ 20CV của ngư dân nơi đây cũng có thể đánh bắt được chúng, nhờ kéo đơn hoặc đôi. Như ghe của tôi công suất 45CV, có thể ra khơi đánh bắt nhiều loại hải sản khác nhưng dịp này, tôi luôn cùng 3 cậu bạn nữa đi đánh cá trích. Ghe chỉ đánh bắt khoảng 1-2 ngày là được trên dưới một trăm ký cá. Nhiều khi gặp đàn cá, chỉ chục tiếng đồng hồ là ghe đã quay về gỡ cá rồi. Với giá bán hiện nay, sau khi chia thì mỗi người cũng được năm bảy trăm ngàn hay có hôm được cả triệu đồng tiền cá”.

Một thương lái thu mua cá trích ở khu cảng cá này, chị Nguyễn Thị Nga cho biết: “Mỗi ngày tôi thu mua tới ba bốn trăm ký cá trích để bỏ mối cho các thương lái khu vực chợ Bình Điền (quận 8, TP HCM). Hiện nay, giá cá trích mua tại cảng là 20-25 ngàn đồng/kg. Cá trích phải được vận chuyển luôn trong ngày cho các mối chứ không được ướp lạnh để lâu”.

Cũng theo chị Nga, dù cá trích được ngư dân đánh bắt nhiều, dễ dàng nhưng có nhiều loại khác nhau. Nếu cá trích đánh bắt bằng lưới kéo, chất lượng sẽ không bằng lưới rê. Bởi lưới kéo cá thường bị dập nát, vỡ bụng nên bán rẻ hơn, thậm chí không bán cho người tiêu dùng sử dụng làm thực phẩm được mà chỉ bán cho các công ty, nhà máy sản xuất bột cá. Riêng cá trích đánh bắt bằng lưới rê thì chất lượng tốt hơn nhưng lại mất nhiều thời gian để gỡ. Vì thế, khi ghe cập cảng, nhiều phụ nữ, trẻ em ở làng biển cũng tham gia gỡ cá trích.
Theo thống kê của Sở NNPTNT Bà Rịa-Vũng Tàu, toàn tỉnh có khoảng 6.000 tàu cá làm nghề khai thác hải sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mùa cá trích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO