Mưa lớn ở thượng nguồn, Nha Trang ngập nặng nhiều nơi

Theo Dân Trí 02/12/2017 20:55

Mưa lớn kéo dài vào sáng 2/12 ở phía Tây tỉnh Khánh Hòa đã khiến nước từ thượng nguồn đổ về sông Cái, nhiều nơi ở TP Nha Trang đã bị ngập cục bộ, nước đang lên.


Đường vào xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị ngập sâu khiến hàng loạt các phương tiện ách tắc.

Chiều 2/12, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh này một số nơi có mưa vừa, mưa rất to kéo dài. Tại huyện miền núi Khánh Vĩnh, lượng mưa đo được khoảng 190mm, một số nơi khác dao động từ 50-70mm.

Tại TP Nha Trang, đường 23 tháng 10 (đoạn qua xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang) - cửa ngỏ ở phía Tây Nha Trang tiếp giáp với thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh) bị ngập nặng.

Ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung cho biết, đoạn từ cầu Ông Bộ đến Metro dài khoảng 1km, bị ngập khoảng 0,5m. Do đó, nhiều phương tiện xe máy phải dắt bộ, việc đi lại trên tuyến đường 23 tháng 10 đoạn qua xã Vĩnh Trung gặp khá nhiều khó khăn.

Ngoài ra, một số xã vùng ven ở TP Nha Trang cũng bị ngập cục bộ như: Vĩnh Phương, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp…

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trương Ngọc Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang), cho biết, mưa lớn và nước sông Cái lên cao khiến 4 thôn trên địa bàn bị cô lập, gồm: Xuân Phong, Xuân Phú, thôn Tây và thôn Trung, với gần 1.000 hộ.


Theo UBND xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang) hiện xã này có 4 thôn với khoảng 1.000 hộ bị cô lập do nước lũ lên nhanh.

Hiện đường liên xã đang bị ngập từ 0,3-0,5 mét, còn những vùng ngập nặng hơn nước tràn vào nhà dân từ 0,2-0,5 mét, những nơi thấp trũng nước tràn vào nhà dân từ 0,5-0,7 mét.

“Đường vào xã chỉ có ô tô tải mới qua được, còn xe máy thì bị cô lập, không đi được”, ông Trương Ngọc Quý nói.

Được biết, do phía Tây tỉnh Khánh Hòa mưa lớn, một số hồ xả điều tiết khiến nước trên sông Cái lên cao, nước tràn qua bờ sông, chảy vào khu dân cư dọc 2 bên sông ở các vùng ven Nha Trang.

Trong khi đó, ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đường bộ III.3 (thuộc Cục quản lý Đường bộ III, Tổng cục Đường bộ), cho biết, hiện đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) đang bị sạt lở nghiêm trọng khiến đường nối Nha Trang - Đà Lạt bị tê liệt hoàn toàn.


Đến chiều 2/12, đường Nha Trang - Đà Lạt đang bị tê liệt, hàng loạt phương tiện phải quay đầu do sạt lở ước khoảng 7.000m3 đất đá.

Theo ông Tạ Thanh Tình, trước đó vào khoảng 6h ngày 2/12, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị sạt lở nghiêm trọng tại Km64+210 trên đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Đây là tuyến đèo quan trọng thuộc quốc lộ 27C, đường nối Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo tính toán ban đầu, khối lượng đất đá sạt lở dài khoảng 70m, ước tính khoảng 7.000 m3.

Hiện nay, Chi cục quản lý Đường bộ III.3 đã chỉ đạo đơn vị thi công tổ chức hốt dọn, nỗ lực để sớm thông đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mưa lớn ở thượng nguồn, Nha Trang ngập nặng nhiều nơi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO