Năm 2015, toàn quốc huy động được gần 1,3 triệu đơn vị máu

Trần Ngọc Kha 10/03/2016 07:30

Kết quả này được ghi nhận tại cuộc họp tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ) tổ chức chiều qua, ngày 9/3.

Hội nghị tổng kết Phong trào hiến máu tình nguyện và Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo”
năm 2015. nguồn: dangcongsan.vn.

Lượng máu huy động nói trên tương ứng với 1,4% số dân hiến máu, cao hơn 1,3% theo quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2015. Trong đó, 96,9% số đơn vị máu là từ những người hiến máu tình nguyện (HMTN). Lượng máu tiếp nhận được đã góp phần cứu chữa cho hàng triệu lượt người bệnh cần truyền máu và cơ bản đáp ứng được nhu cầu điều trị, không để xảy ra tình trạng thiếu máu trầm trọng.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng BCĐ ghi nhận: Với thành tích như vậy, những người hiến máu thực sự đã làm được những việc thiện thật phi thường. Đây còn là công sức của rất nhiều con người ngày đêm lăn lộn với phong trào từ các BCĐ, các Hội Chữ thập đỏ, các Trung tâm HMTN trên cả nước… Đến nay, đã hình thành nên một mạng lưới gần 2.800 câu lạc bộ HMTN với gần 115.000 thành viên, trong đó có gần 2.000 câu lạc bộ hiến máu dự bị, còn gọi là “Ngân hàng máu sống” với hơn 77.000 thành viên.

Tại cuộc hội thảo về công tác HMTN, được BCĐ tổ chức sáng cùng ngày với sự góp mặt của lãnh đạo các Sở Y tế, các Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trên toàn quốc, các ý kiến phát biểu cũng ghi nhận trong thời gian vừa qua, công tác hiến máu tình nguyện có những bước phát triển vượt bậc. Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo rất quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ cũng như sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chúng ta cũng từng bước làm thay đổi quan niệm, tư duy của đại bộ phận người dân về HMTN, dẫn đến kết quả, đạt và vượt các chỉ tiêu hiến máu đề ra.

Tuy nhiên, hội thảo cũng chỉ ra một số vấn đề còn phải khắc phục. Trước hết cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các Ban chỉ đạo các cấp, công tác tuyên truyền vận động theo hướng làm sao cho người dân hiểu đúng hơn về lợi ích của việc hiến máu cũng như hiệu quả sử dụng máu ra sao.

Ngoài ra, theo Phó Cục trưởng Cục Quản ký Khám chữa bệnh Trần Quý Tường, cần khắc phục tình trạng trong đội ngũ những người lãnh đạo các địa phương, vẫn còn không ít người chưa thực sự hiểu đúng, làm đúng trong công tác HMTN như phát biểu của một vị đứng đầu ngành y tế một tỉnh: “Máu huy động từ tỉnh tôi còn phải phục vụ cho tỉnh tôi chứ!”.

Năm 2016, toàn quốc phấn đấu vận động và tiếp nhận được hơn 1,38 triệu đơn vị máu. Nhu cầu máu như vậy còn rất lớn, chính vì vậy tại cuộc hội thảo, một đại biểu đến từ tỉnh Hoà Bình đề nghị: BCĐ cần sớm hoàn tất dự thảo Luật về máu và Tế bào gốc trình Quốc hội thông qua và tạo điều kiện để các cấp các ngành phối hợp tốt với ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Năm 2015, toàn quốc huy động được gần 1,3 triệu đơn vị máu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO