Nam Định kêu gọi tàu thuyền vào bờ, sơ tán dân vùng nguy hiểm

Duy Hưng 27/07/2016 17:33

Vào hồi 10h ngày 27/7, UBND tỉnh Nam Định tiếp tục phát đi công điện khẩn về phòng chống bão số 1…

Nam Định kêu gọi tàu thuyền vào bờ, sơ tán dân vùng nguy hiểm

Sinh sống ven ở ven biển, người dân huyện Giao Thủy (Nam Định) thường xuyên phải hứng chịu bão gió.

Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị chỉ đạo các sở ban ngành,địa phương trong tỉnh hoãn các cuộc họp chưa cấp thiết để dồn lực chỉ đạo, tổ chức phòng chống bão.

Đồng thời yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão của tỉnh phải bám sát địa bàn được phân công để cùng chính quyền địa phương trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão.

Trong đó, tập trung kêu gọi tàu thuyền của ngư dân; những người đang làm việc trên các chòi canh thủy sản trên biển khẩn trương vào bờ. Triển khai phương án di dời người và tài sản ra khỏi những ngôi nhà nguy hiểm, không đảm bảo an toàn; sơ tán dân tại các vùng cửa sông, ven biển, ngoài đê, kiên quyết không để người ở lại trên các chòi canh ven biển, tàu thuyền đánh cá. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện bơm tiêu chống úng bảo vệ lúa và hoa màu…

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh, toàn tỉnh hiện có 73.249 hộ (294.090 người) đang sống trong các ngôi nhà tạm, nhà yếu, vùng nguy hiểm cần phải sơ tán trong tình huống có bão mạnh đổ bộ. Trong số này, riêng 3 huyện ven biển (Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy) có 35.431 hộ với 131.647 người…

Cơ quan chức năng địa phương cũng cho biết tổng số tàu thuyền hiện có của ngư dân Nam Định là 2034 chiếc, trong đó 525 tàu thuyền (1592 lao động) đang hoạt động trên biển cần phải vào bờ.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có 77.630 ha lúa vừa được cấy và gieo sạ; 8426 ha rau; 15.869 ha nuôi trồng thủy, hải sản cần được bảo vệ…

Được biết, tại các trọng điểm chống lụt bão, khu vực đê kè xung yếu tại 3 huyện ven biển tỉnh Nam Định đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn vật tư phòng chống lụt bão, gồm đá hộc, rọ thép, bao tải, vải lọc, vải chống tràn, cấu kiện bê tông đúc sẵn...

Ngoài ra, hàng trăm phương tiên vận chuyển, ứng cứu như ô tô, tàu, sà lan, các loại xuồng… cũng đã được chuẩn bị để phục vụ công tác phòng chống, ứng phó, tìm kiếm, cứu nạn…

Theo ghi nhận của PV, do ảnh hưởng của báo số 1, từ trưa ngày 27/7 trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có mưa, gió giật nhẹ…

Sinh sống ven ở ven biển, người dân huyện Giao Thủy (Nam Định) thường xuyên phải hứng chịu bão gió.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định kêu gọi tàu thuyền vào bờ, sơ tán dân vùng nguy hiểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO